TP.HCM xử phạt 7 phòng khám có bác sĩ nước ngoài sai phạm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/09/2018 19:12 GMT+7

VTV.vn - Sở Y tế TP.HCM đã thanh tra 7 phòng khám tư khu vực phía Nam có bác sĩ người nước ngoài và phát hiện những sai phạm về các quy định quảng cáo, điều trị.

Sai phạm nhiều nhất là phòng khám Thái Bình Dương và Khang Thái. Các phòng khám này đã điều trị bệnh cũng như quảng cáo vượt quá phạm vi chuyên môn. Bác sĩ người nước ngoài khám, chữa bệnh bằng tiếng Việt nhưng chưa được cơ quan quản lí công nhận.

Ngoài ra, các phòng khám như: Phước Sơn, Thăng Long, Hoàn Cầu, Đại Đông, Quốc Tế cũng có những sai phạm vì quảng cáo không đúng sự thật về chức năng chuyên môn, cũng như các quy định khác có liên quan.

7 phòng khám có bác sĩ người nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh bị xử phạt trên 480 triệu đồng.

Cũng trong thời gian này, Sở Y tế Đồng Nai đã phát hiện sai phạm và xử phạt phòng khám Âu Mỹ Việt gần 90 triệu đồng, tước giấy phép hành nghề của bác sĩ làm bệnh nhân bị tai biến và đình chỉ hoạt động hành nghề có thời hạn đối với khoa sản thuộc phòng khám này.

Đồng Nai: Đình chỉ hoạt động khoa sản của phòng khám gây tai biến phụ khoa Đồng Nai: Đình chỉ hoạt động khoa sản của phòng khám gây tai biến phụ khoa Đà Nẵng: Xử lý sai phạm tại phòng khám tư nhân có bác sĩ Trung quốc Đà Nẵng: Xử lý sai phạm tại phòng khám tư nhân có bác sĩ Trung quốc Chiêu 'vẽ bệnh' của phòng khám tư nhân Chiêu "vẽ bệnh" của phòng khám tư nhân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước