
Theo phản ánh của nhiều bệnh nhân, phóng viên Bản tin Y tế 24h đã thâm nhập một phòng khám tư có bác sĩ nước ngoài tại Cần Thơ. Theo ghi nhận một ca khám bệnh tại đây, chỉ sau cái rọi đèn pin chưa đầy 10 giây, người được giới thiệu là bác sĩ nước ngoài đã thực hiện xong thao tác khám, rồi đi ra ngoài. Công việc còn lại là của người phiên dịch.
Phiên dịch viên đã thay bác sĩ viết phiếu chỉ định điều trị cho bệnh nhân và luôn miệng giải thích bệnh tình. Mặc dù trước đó vài giờ, người tới khám vừa được các y bác sĩ Bệnh viện Da liễu Cần Thơ chẩn đoán không có bệnh.
Phiên dịch viên đã thay bác sĩ viết phiếu chỉ định điều trị cho bệnh nhân và luôn miệng giải thích bệnh tình.
Khi người được khám thắc mắc vì sao hóa đơn không ghi tên thuốc, sổ khám bệnh cũng không ghi bệnh, không cần bác sĩ, người phiên dịch giải thích luôn: "Em nói là trong bệnh án, em sẽ ghi rõ ràng cho chị".
Sau khi thực hiện các khâu vệ sinh, truyền dịch, người bệnh được đưa đi tiêm. Tại đây, người bệnh yêu cầu được biết tên thuốc tiêm vào người mình, nhân viên này mới đưa ra một lọ thuốc toàn chữ Trung Quốc, không có nhãn phụ tiếng Việt.
"Cái này dịch ra Tiếng Việt là Interleukin. Thuốc này là thuốc của Đài Loan. Thuốc này là thuốc nhập khẩu. Mình coi mình cũng không hiểu đâu, cứ yên tâm mà tiêm đi" - phiên dịch viên nói với bệnh nhân.
24 giờ sau trở lại phòng khám, người bệnh lại được đưa đi tiêm. Vẫn là lọ thuốc này nhưng lần này là tiêm thẳng vào mông.
Hơn 3 triệu đồng cho 2 lần khám nhưng nhân viên phòng khám cho biết đây chưa phải lần cuối cùng…
Căn cứ vào sổ bệnh cùng các xét nghiệm của phòng khám Thế Kỷ Mới, bác sĩ Phạm Đình Tụ - Phó trưởng khoa Da liễu - Bệnh viện Da Liễu Cần Thơ nhận định, quy trình khám này hoàn toàn sai nguyên tắc, có dấu hiệu "vẽ" ra bệnh.
Bác sĩ Trường Giang, Chánh Thanh tra Sở Y tế Cần Thơ cho rằng, hành vi sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc như vậy là sai phạm.
Theo thông tin từ các bệnh nhân, ở khu vực miền Tây hiện đang có rất nhiều phòng khám tư như trên có biểu hiện khám chữa theo kiểu vẽ ra bệnh để tận thu. Việc này cũng đang khiến người bệnh khắp nơi tỏ ra hoang mang không biết nơi đâu thực sự là an toàn và hiệu quả.
Từ sự hoang mang của người bệnh, phóng viên tiếp tục thâm nhập các phòng khám tư nhan nhản ở miền Tây… Liệu có hay không các chiêu trò vẽ bệnh tại những cơ sở này. Bản tin Y tế 24h sẽ tiếp tục câu chuyện trong các bản tin tiếp theo.
Mời quý vị đón xem Bản tin Y tế 24h vào lúc 13h00 từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV1!
VTV.vn - Tự ý bỏ thuốc điều trị Basedow để uống nước kiềm theo hướng dẫn của một "thầy lang" trên Facebook, bệnh nhân bị hôn mê nguy kịch.
VTV.vn - Đây là trường hợp bé gái sinh năm 2021, trú tại Nam Từ Liêm, tiền sử không tiêm vaccine phòng bệnh sởi.
VTV.vn - Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus sởi gây nên. Bệnh có xu hướng diễn biến mạnh vào mùa Đông - Xuân, dễ bùng phát thành dịch.
VTV.vn - Chiều 21/3, Bộ Y tế có thông tin về tình hình dịch bệnh sởi trên cả nước, nhận định xu hướng dịch và các hoạt động phòng chống bệnh sởi.
VTV.vn - Trong 3 ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận 12 ca đột quỵ, trong đó có 7 ca phình mạch não và 5 ca nhồi máu não.
VTV.vn - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có thông tin về kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES (kẹo rau củ Kera).
VTV.vn - Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus thuộc họ paramyxovirus gây ra. Bệnh lây qua đường hô hấp, có xu hướng phát triển mạnh vào mùa Đông - Xuân.
VTV.vn - Chủ động phòng chống bệnh lao, những năm qua, ngành Y tế Hà Nội đã vào cuộc quyết liệt trong công tác khám sàng lọc, phát hiện bệnh lao.
VTV.vn - Trong tuần 11 (10 - 16/3), TP Hồ Chí Minh ghi nhận 262 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 86,8% so với trung bình 4 tuần trước (140 trường hợp).
VTV.vn - Mùa Xuân, thời tiết ấm, ẩm, rất thuận lợi cho các loài nấm phát triển và đây cũng là thời điểm thường xảy ra các vụ ngộ độc nấm.
VTV.vn - Ekip bác sĩ Ngoại Tiêu hóa, BVĐK Hồng Ngọc đã thành công phẫu thuật cắt bán phần dạ dày, nạo vét gần 50 hạch, điều trị K dạ dày cho bệnh nhân 75 tuổi nhiều bệnh nền.
VTV.vn - Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 40.000 ca nghi sởi, 5 ca tử vong liên quan đến sởi.
VTV.vn - Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành quyết định số 79/QĐ-ATTP về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.
VTV.vn - Gan, thận bị tổn thương phải lọc máu, thậm chí cuối tuần vừa qua, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã có 2 bệnh nhân tử vong do ăn nấm tự hái trên rừng.
VTV.vn - Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã ghi nhận khoảng 40.000 ca nghi mắc sởi, trong đó có 5 trường hợp tử vong.