Trẻ em Việt Nam đang... ngồi quá nhiều

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/10/2015 19:51 GMT+7

VTV.vn - Tỷ lệ thời gian ngồi/ngày của trẻ em Việt Nam đang ở mức báo động. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ trẻ em béo phì tăng mạnh.

Theo thống kê, chưa tính đến thời gian ngồi học trên lớp, có đến hơn 30% trẻ em dành 3 tiếng đồng hồ trong một ngày – chỉ để ngồi ăn, ngồi xem tivi hay ngồi chơi điện tử ở nhà.... Tỷ lệ này ở trẻ từ 16 đến 17 tuổi còn là 50%.

Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ trẻ em béo phì tăng mạnh trong thời gian qua.

Ngoài ra, nhiều trẻ giờ thường sinh hoạt trong phòng điều hòa, không có chỗ chơi nên sự tiêu hao năng lượng giảm. Cộng thêm chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý nên dễ dẫn đến việc trẻ bị thừa cân, béo phì, đồng thời gia tăng nguy cơ mắc các bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch và bệnh mãn tính khác ngay khi trẻ còn nhỏ .

Thống kê cho thấy tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì đang gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực thành thị. Theo kết quả khảo sát mới nhất của Viện Dinh dưỡng Quốc gia thì một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng này đó là thời gian vận động của trẻ đang giảm đi rất nhiều.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước