Từ 29/3, người dân Hạ Long không ra đường sau 22h

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 29/03/2020 12:03 GMT+7

Lãnh đạo TP Hạ Long kiểm tra việc kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại chợ Hạ Long 1. (Ảnh: Báo điện tử Nhân dân)

VTV.vn - Từ hôm nay (29/3), TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ nâng cấp độ công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch.

Theo đó, công dân ra đường sau 22h không có lý do chính đáng sẽ được lực lượng chức năng TP Hạ Long đưa về các khu tập trung tại các nhà văn hóa, trường học trên địa bàn. Ngoài ra, Trung tâm phục vụ hành chính công của TP cũng dừng giao dịch trực tiếp tại trụ sở. Với những trường hợp cần có giao dịch gấp, người dân sẽ liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng để được hướng dẫn xử lý.

Trước đó, từ ngày 27.3, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu kiểm soát chặt các chợ và yêu cầu các khu dân cư thành lập tổ cơ động kiểm soát dịch. Các cửa phụ tại 27 chợ trên toàn địa bàn phải đóng cửa và chỉ cho ngành hàng "nhu yếu phẩm" được phép hoạt động. Một số quầy bán quần áo, đồ gia dụng được lệnh tạm nghỉ cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở y tế Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở y tế

VTV.vn - Đây là chỉ thị vừa được Bộ Y tế ban hành yêu cầu các đơn vị trong ngành nghiêm túc thực hiện để ngăn chặn, kiểm soát, hạn chế dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước