Xúc động lời xin lỗi các nạn nhân bị lạm dụng tình dục của Thủ tướng Australia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 22/10/2018 19:54 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (22/10), Thủ tướng Australia Scott Morrison đã gửi lời xin lỗi chính thức đến hàng chục nghìn nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục.

Hôm nay (22/10), hàng trăm người đã có mặt tại thủ đô Canberra của Australia để lắng nghe bài phát biểu xúc động của Thủ tướng nước này, ông Scott Morrison, trước Quốc hội.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Australia đã nói lời xin lỗi hàng chục nghìn nạn nhân bị lạm dụng tình dục, vấn đề gây nhức nhối xã hội nước này nhiều năm qua.

Hàng chục nghìn trẻ em đã bị lạm dụng tình dục ở Australia trong nhiều thập kỷ qua. Đó là kết quả một cuộc điều tra kéo dài suốt 5 năm. Hơn 8.000 lời khai từ các nạn nhân từng bị lạm dụng trong các nhà thờ, trường học… đã được ghi nhận. Và trong Tuần lễ Trẻ em Quốc gia của Australia, Thủ tướng Scott Morrison đã nói lời xin lỗi mang tầm cỡ quốc gia.

"Ngày hôm nay, chúng tôi xin nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được người dân. Xin lỗi vì đã không lắng nghe họ. Chúng tôi xin lỗi vì đã không tin tưởng lời nói của các nạn nhân trẻ em. Và khi nói lời xin lỗi, chúng tôi cũng muốn nói rằng chúng tôi tin tưởng mọi người. Những gì xảy ra không phải lỗi của các bạn. Chúng tôi xin lỗi vì đã để những kẻ bị lạm dụng ẩn mình, thay vì bị trừng phạt" - Thủ tướng Scott Morrison bày tỏ.

Lời xin lỗi của Thủ tướng Australia đã khiến những người lắng nghe bài phát biểu - các nạn nhân, hay các tổ chức xã hội cảm thấy xúc động, dù với không ít nhất, quá khứ bị lạm dụng từ khi còn nhỏ mãi là một vết sẹo không thể xóa mờ.

Hiện Australia đang xem xét kế hoạch đền bù cho các nạn nhân bị lạm dụng, với khoản bồi thưởng cao nhất là 150.000 Đô la Australia/người, tương đương 2,5 tỷ đồng.

Australia xin lỗi các nạn nhân bị lạm dụng tình dục Australia xin lỗi các nạn nhân bị lạm dụng tình dục

VTV.vn - Thủ tướng Australia đã đưa ra lời xin lỗi quốc gia đối với các nạn nhân bị lạm dụng tình dục tại các cơ sở hoạt động công ở nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước