Tây Nguyên "khát" nước giữa mùa mưa, người dân đua nhau khoan giếng

Ban Khoa giáo-Thứ sáu, ngày 16/09/2016 20:09 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù Tây Nguyên đang ở thời điểm giữa mùa mưa nhưng người dân lại phải ráo riết tìm kiếm nguồn nước.

Tây Nguyên đang ở giữa mùa mưa nhưng người dân nơi đây lại đối mặt với hạn hán. Đặc biệt, dự báo lượng mưa năm nay cũng ít hơn so với những năm trước. Thậm chí, theo dự báo từ các nhà khoa học, Tây Nguyên năm tới sẽ còn hạn hán khốc liệt hơn.

Hầu hết các hộ nông dân tại đây đều thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, giếng đào và suối đều cạn kiệt. Vì thế, nhiều người dân Tây Nguyên hiện đang ráo riết thực hiện khoan giếng để tìm kiếm nguồn nước, nhằm đón đầu mùa khô. Tuy nhiên, tình trạng này lại diễn ra tràn lan, làm dấy lên lo ngại về việc suy giảm mạch nước ngầm.

Các nhà khoa học đánh giá, mực nước ngầm ở Tây Nguyên trong những năm qua có dấu hiệu tụt giảm mạnh. Bên cạnh nguyên nhân do biến đổi khí hậu khiến lượng mưa hàng năm thấp, diện tích rừng suy giảm, việc người dân đua nhau khoan giếng để khai thác nước ngầm, phục vụ sản xuất cũng gây ra nguy cơ thủng tầng nước ngầm, làm mực nước giảm sâu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước