BTV Nhật Hoa: “Mong ĐT Robocon Việt Nam để lại ấn tượng đẹp”

PV-Thứ sáu, ngày 16/08/2013 11:58 GMT+7

 Đó là những chia sẻ của BTV Nhật Hoa, Ban Khoa giáo, Đài THVN trong cuộc trao đổi với phóng viên VTV về công tác chuẩn bị cho Cuộc thi sáng tạo Robot châu Á - Thái Bình Dương ABU Robocon 2013.

9h00 ngày 18/8, Cuộc thi sáng tạo Robot châu Á - Thái Bình Dương ABU Robocon 2013 sẽ chính thức khai mạc tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng. Đây là mùa Robocon châu á - Thái Bình Dương thứ 12 và là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai sự kiện quốc tế lớn này.

‘ Công tác chuẩn bị cho ABU Robocon 2013 đã gần hoàn thiện. (Ảnh: Đức Huỳnh)

ABU Robocon 2013 thu hút 19 đội tuyển đến từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ, riêng nước chủ nhà có 2 đại diện của Đại học Lạc Hồng. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị từ đón tiếp, hậu cần, an ninh, trật tự, ê-kíp sản xuất và truyền hình trực tiếp của VTV đã sẵn sàng cho cuộc thi.

Chủ đề của ABU Robocon 2013 là Hành tinh xanh với thông điệp: "mỗi quốc gia là một mảnh ghép tạo nên thế giới và trách nhiệm gìn giữ màu xanh cho Trái Đất thuộc về mỗi người sống trên hành tinh".

PV: Xin chào BTV Nhật Hoa, chị đã rất nhiều năm gắn bó và là nhà sản xuất của cuộc thi Robocon quốc gia cũng như cuộc thi Robocon châu Á – Thái Bình Dương, chị có thể cho khán giả được biết chị đã học hỏi được gì qua các nhà sản xuất của các nước trên thế giới?

BTV Nhật Hoa: Rất nhiều! Quy trình sản xuất cũng khác so với những chương trình trước đây chúng tôi làm. Được hợp tác với 18 nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chúng tôi phải làm việc với các producer cách đây 1 năm để lên một kịch bản tổng hợp, do có những phần chúng tôi phải đặt hàng họ làm, ví dụ như quay đội tuyển ở nước họ. Tất cả những điều đó đều được trao đổi với các nhà sản xuất. Tôi nghĩ rằng có áp lực nhưng rất vui, do mình có cơ hội cọ xát với tất cả những người cùng nghề ở trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

‘ BTV Nhật Hoa trong cuộc trao đổi với phóng viên "Gõ cửa ngày mới". (Ảnh: VTV News)

PV: Chị có kỷ niệm nào đáng nhớ với những lần gặp gỡ các thí sinh tham gia Robocon hay không?

BTV Nhật Hoa: Ở giai đoạn Robocon được 5 - 6 năm, tôi cảm thấy rất oải, bởi năm nào cũng thế, cũng từng ấy đội chơi, cũng những con robot do các bạn sinh viên làm ra mà hình thức lại không được đẹp. Khi đó, tôi cũng đã mất cảm hứng với cuộc thi này, chỉ làm và hoàn thành nhiệm vụ với đúng nghĩa là công việc.

Tuy nhiên, khi ra sân xem các bạn thí sinh tập để chuẩn bị cho cuộc thi Robocon trong nước năm 2007, hôm đấy trời mưa rất to, có hai bạn thí sinh đi xe máy và ướt hết người, còn chiếc ô được che cho robot. Lúc đó, tôi đã nghĩ, nếu mình không nuôi lại được tình yêu và niềm đam mê với Robocon, thì mình có tội với các bạn thí sinh. Sau cuộc thi đó quay về, tôi đã nghĩ mình phải cần thêm nhiều cảm hứng khác để có thể tiếp tục với cuộc thi.

PV: Chị đã được tiếp xúc với nhiều thí sinh đến từ nhiều vùng khác nhau ở các nước khác nhau trong một cuộc thi về khoa học kỹ thuật, vậy chị có cảm nhận như thế nào về sức lan tỏa của cuộc thi Robocon đối với thế hệ trẻ ở nông thôn?

BTV Nhật Hoa: Vừa rồi chúng tôi vào Đà Nẵng để họp chuẩn bị cho cuộc thi Robocon quốc tế, chúng tôi được biết ở Đà Nẵng có tổ chức cuộc thi Robocon dành cho học sinh phổ thông, các đội cũng đến thi, cũng có chủ đề, luật chơi... tôi cảm thấy rất hay. Do không chỉ chuyện lập trình robot tự động hóa ở sinh viên các trường ĐH nữa, mà lan tỏa xuống cấp học dưới. Có cả những trường phổ thông cơ sở (THCS) ở một huyện miền núi xa xôi, tôi thấy họ cũng tổ chức một cuộc thi Robocon như vậy. Tôi nghĩ với sức lan tỏa như vậy, chúng ta có thể hi vọng sức sống của cuộc thi này còn khá lâu.

PV: Năm nay, hai đội của ĐH Lạc Hồng sẽ tham gia cuộc thi Robocon châu Á – Thái Bình Dương, chị kỳ vọng gì ở hai đội tuyển của Việt Nam?

BTV Nhật Hoa: Tôi luôn có một kỳ vọng với bất cứ đội tuyển nào của Việt Nam tham dự cuộc thi Robocon quốc tế là họ phải chơi đẹp. Họ phải làm sao cho bạn bè quốc tế nhìn thấy rằng đó là đội tuyển rất hay, rất sáng tạo và họ luôn luôn hết mình, không vì bất cứ chức danh hay ngôi vị vô địch nào.

PV: Cho tới thời điểm này, chị có thể nói gì với khán giả về công tác chuẩn bị của VTV cho vòng chung kết cuộc thi Robocon quốc tế châu Á – Thái Bình Dương?

BTV Nhật Hoa: Tôi nghĩ đến thời điểm này mọi thứ cũng đã khá ổn, các công tác hậu cần, đón tiếp các đội tuyển cũng được các Tiểu ban như Tiểu ban Hậu cần, Tiểu ban Đối ngoại chuẩn bị khá chi tiết.

Đối với Tiểu ban Nội dung, chúng tôi đã có những kịch bản khá dày dạn. Chúng tôi phải làm trực tiếp cả một ngày từ sáng tới chiều. Chúng tôi cũng hi vọng ngoài cuộc thi đấu robot ra, sẽ chuyền tải được một phần văn hóa của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi Video toàn bộ cuộc trao đổi của phóng viên "Gõ cửa ngày mới" với BTV Nhật Hoa, Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước