Các nhà mạng thay nguồn cung thiết bị Huawei

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 26/06/2019 10:44 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Nhiều nhà mạng viễn thông tại các vùng nông thôn của Mỹ đang bắt đầu thảo luận với Ericsson và Nokia để thay thế nguồn cung thiết bị từ tập đoàn Huawei, Trung Quốc.

Hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho biết, các nhà mạng như Pine Belt ở Alabama, Union Wireless tại Wyoming đang tìm kiếm những ưu đãi giảm giá cũng như sự hỗ trợ từ chính phủ nhưng hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận.

Các cuộc đàm phán này rất quan trọng với các nhà mạng nhỏ của Mỹ, vốn phụ thuộc vào công nghệ giá rẻ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, việc chuyển đổi sẽ là không dễ dàng bởi Nokia và Ericsson đều gặp khó khăn tài chính trong những năm gần đây và không thể cạnh tranh về giá với các đối thủ như Huawei hay ZTE.

Hiện cả Nokia và Ericsson đều chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

Vụ bắt giữ CFO Huawei khiến lượng du khách Trung Quốc vào Canada sụt giảm Vụ bắt giữ CFO Huawei khiến lượng du khách Trung Quốc vào Canada sụt giảm Huawei tách riêng hoạt động chi nhánh tại Mỹ Huawei tách riêng hoạt động chi nhánh tại Mỹ Huawei kiện Mỹ vì bị tịch thu thiết bị Huawei kiện Mỹ vì bị tịch thu thiết bị

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước