Cuộc "đi đêm" giữa Facebook và các hãng công nghệ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 20/12/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Microsoft, Netflix, Spotify, Amazon và Yahoo đều đã được Facebook cho phép đọc thông tin cá nhân của người dùng, thông tin gây chấn động này được New York Times đăng tải.

Theo điều tra của tờ báo này, Facebook đã cho phép công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft xem được tên của hầu như mọi bạn bè của người dùng Facebook mà không cần sự đồng ý của họ. Netflix và Spotify có thể đọc tin nhắn cá nhân của người dùng Facebook. Amazon có được tên và thông tin liên lạc của người dùng thông qua bạn bè của họ. Ý đồ của việc trao đổi dữ liệu được cho là nhằm mang lại lợi ích với tất cả các bên.

Thời báo New York công bố những thông tin này căn cứ vào các bằng chứng họ rút ra được từ những hồ sơ nội bộ của Facebook, các cuộc phỏng vấn với khoảng 50 cựu nhân viên của Facebook và các đối tác của họ.

Facebook vô hiệu hóa 'like ảo' Facebook vô hiệu hóa "like ảo" Facebook có thể chịu án phạt hàng tỷ USD ở châu Âu Facebook có thể chịu án phạt hàng tỷ USD ở châu Âu Facebook tiếp tục để lộ thông tin người dùng Facebook tiếp tục để lộ thông tin người dùng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước