Doanh nghiệp Việt Nam có thể tự chủ công nghệ

Bạch Hoàn - Nguyễn Phương (VTV24 - bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 03/11/2014 09:43 GMT+7

Dây chuyền sản xuất của Samsung Thái Nguyên. (Ảnh: Zing)

Theo Chủ tịch VCCI, không ít doanh nghiệp Việt Nam hiện vẫn đang trỗi dậy, thâm nhập được vào thị trường toàn cầu và có sức cạnh tranh cao.

Gần đây đã xuất hiện nhiều luồng thông tin đánh giá năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam yếu kém qua những ví dụ như chúng ta không sản xuất được ốc vít cho Samsung hay Việt Nam chỉ sản xuất được thùng các tông cho Canon… Tuy nhiên, theo các chuyên gia và lãnh đạo của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhìn nhận như trên là chưa chính xác.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, không ít doanh nghiệp Việt Nam hiện vẫn đang trỗi dậy, thâm nhập được vào thị trường toàn cầu và có sức cạnh tranh cao., điển hình như Viettel hay Bkav đã thắng thầu ở hàng loại quốc gia cả ở phần cứng và phần mềm.

Cũng theo các chuyên gia kinh tế, để tạo ra một thế hệ doanh nghiệp tự chủ về công nghệ, cần hạn chế tối đa tình trạng thắng thầu, trở thành nhà cung cấp không phải bằng năng lực quản trị, năng lực công nghệ mà bằng cách đi đường vòng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước