Mỹ buộc tội 5 gián điệp mạng Trung Quốc

Thái Bảo-Thứ ba, ngày 20/05/2014 18:37 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố lời buộc tội chính thức với 5 tin tặc làm việc cho quân đội Trung Quốc với những cáo buộc nhóm này đã do thám mạng một số công ty Mỹ và ăn cắp bí mật thương mại.

Theo cáo buộc, nhóm này đã đánh cắp một số thông tin như bản thiết kế của một nhà máy điện hạt nhân cũng như thông tin về chi phí và giá cả của hãng sản xuất các tấm pin năng lượng mặt trời. Mỹ còn cho rằng, nhóm tin tặc còn thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào ngành thép, sản xuất giấy và lâm nghiệp, lắp ráp, năng lượng.

‘ Hình minh họa

Ngay lập tức, phía Trung Quốc đã phủ nhận những cáo buộc này. Trong một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao nước này, thông tin của Mỹ là ngụy tạo và làm tổn thương quan hệ hai nước.

Các chuyên gia an ninh mạng đánh giá, hành động này của Washington cho thấy Mỹ rất nghiêm túc trong việc đối phó với nạn tin tặc, đặc biệt là những tin tặc đến từ Trung Quốc.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước