Nhật Bản chế tạo thiết bị thông minh sử dụng điện tạo ra từ mồ hôi

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 07/11/2019 06:48 GMT+7

(Ảnh: Phys.org)

VTV.vn - Các khoa học thuộc Đại học Công nghệ Tokyo, Nhật Bản đang nghiên cứu chế tạo những thiết bị thông minh sử dụng công nghệ tế bào nhiên liệu sinh học.

Những thiết bị thông minh trên sẽ hoạt động nhờ nguồn điện được tạo ra từ mồ hôi và nước tiểu của con người.

Nhóm nghiên cứu đã chế tạo thành công một thiết bị đeo tay cực mỏng và nhỏ có gắn các cảm biến cực nhỏ. Pin nhiên liệu sinh học rất mỏng được làm từ giấy sẽ chuyển hóa lactic acid, glucose và một số nguyên tố khác trong mồ hôi và nước tiểu của con người thành nguồn điện để cung cấp cho các cảm biến. 

Bằng việc kết hợp thiết bị này với một cảm biến ion, thiết bị tự cấp điện có thể đo hàm lượng muối, lactic acid trong mồ hôi và nước tiểu mà cơ thể sinh ra, giúp phát hiện và ngăn ngừa nguy cơ sốc nhiệt cho các vận động viên hoặc công nhân xây dựng.

Tạo ra điện từ nhiên liệu sinh học trong cơ thể người Tạo ra điện từ nhiên liệu sinh học trong cơ thể người

Các nhà khoa học Thụy Điển đang phát triển một nguồn năng lượng tái tạo mới, có thể xem là đặc biệt nhất từ trước tới nay, nguồn năng lượng lấy từ máu, mồ hôi hay nước mắt của con người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước