Nở rộ kinh doanh dữ liệu Internet tại Thái Lan

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/02/2019 18:59 GMT+7

VTV.vn - Người Thái Lan đứng đầu thế giới về thời gian lên mạng, chiếm gần 10 tiếng/ngày. Chính điều này đang mở ra những cơ hội kinh doanh cho những công ty phân tích dữ liệu.

Bangkok có nhiều tài khoản Facebook hơn dân số của thành phố này. Trung bình mỗi ngày, người dân Thái Lan lên lên mạng 9 giờ 38 phút. Đó là một cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng, biến dữ liệu thành tiền.

Anh Chitpol và những người đồng sáng lập đã thành lập công ty 5 năm trước. Đến nay, họ đã tuyển dụng 160 nhân viên để phân tích dữ liệu từ các nước châu Á, gồm Nhật Bản, Indonesia và cả Việt Nam. Khách hàng của họ là các nhà chức trách và các công ty muốn có được hình ảnh tốt nhất.

Thái Lan đang trải qua một sự chuyển đổi kỹ thuật số. Ngày càng có nhiều người Thái sử dụng Internet. Chỉ riêng năm 2016 số người dùng Internet đã tăng 20%.

Đức hạn chế việc Facebook thu thập dữ liệu người dùng Đức hạn chế việc Facebook thu thập dữ liệu người dùng Các 'ông lớn' công nghệ đang săn đuổi dữ liệu y tế và sức khỏe Các "ông lớn" công nghệ đang săn đuổi dữ liệu y tế và sức khỏe Lo ngại rò rỉ dữ liệu từ việc Facebook sáp nhập nền tảng nhắn tin Lo ngại rò rỉ dữ liệu từ việc Facebook sáp nhập nền tảng nhắn tin

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước