Singapore có khu chung cư thông minh đầu tiên tại Đông Nam Á

Lê Dũng (Thường trú Đài THVN tại Singapore)-Thứ tư, ngày 08/03/2017 14:02 GMT+7

VTV.vn - Khu chung cư số 6 Derbyshire, quận trung tâm là khu chung cư thông minh đầu tiên của Singapore và khu vực Đông Nam Á.

Nhà ở thông minh là yếu tố bắt buộc trong mục tiêu trở thành quốc gia thông minh của Singapore. Thế nhưng, nước này còn đang hướng tới mục tiêu cao hơn, phát triển hẳn các khu chung cư thông minh "3 trong 1" bao gồm nhà thông minh, cộng đồng thông minh và thanh toán thông minh.

Đại diện một trong những nhà phát triển dự án khu chung cư số 6 Derbyshire, quận trung tâm, công ty phần mềm Smart Gateway giới thiệu mô hình mở cửa bằng công nghệ Sound Wave tích hợp trong tin nhắn điện thoại do chủ nhà gửi tới.

Ứng dụng có tên gọi LifeUp, cho phép người dân đặt các tiện ích của khu nhà, trả phí dịch vụ cũng như điều khiển các chức năng trong nhà mình như ánh sáng, điều hòa, điện nước... chỉ qua một vài thao tác trên điện thoại.

Bên cạnh đó, nhà thông minh còn cho phép ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt; nhận diện biển số xe và sinh trắc học để chủ nhà có thể quản lý được việc ra vào khu nhà và căn hộ của khách và người thân một cách an toàn, tiện lợi, nhanh chóng.

Singapore đặt mục tiêu trở thành một quốc gia thông minh đầu tiên trên thế giới dựa trên các yếu tố quy hoạch thông minh, nhà ở thông minh, môi trường thông minh và cuộc sống thông minh. Chính vì thế, thị trường nhà chung cư thông minh hiện là một hướng đi mới cho các nhà đầu tư bất động sản nơi đây.

Bùng nổ nhà ở thông minh ở Singapore Bùng nổ nhà ở thông minh ở Singapore Sập nhà ở Ấn Độ, hàng chục người thương vong Sập nhà ở Ấn Độ, hàng chục người thương vong Singapore chi 450 triệu SGD để hiện đại hóa thang máy chung cư Singapore chi 450 triệu SGD để hiện đại hóa thang máy chung cư

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước