Singapore đẩy mạnh phổ cập số hóa cho các khu ẩm thực bình dân, người cao tuổi và học sinh

P.V-Thứ sáu, ngày 12/06/2020 19:34 GMT+7

Các chủ cửa hàng ăn uống bình dân tại Singapore sẽ được nhận 300 SGD/tháng phí hỗ trợ khi đăng ký phương thức thanh toán điện tử và đáp ứng yêu cầu giao dịch tối thiểu (Ảnh: Straits Times)

VTV.vn - Việc ưu tiên ứng dụng công nghệ đã trở thành một yếu tố tiên quyết trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Singapore.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore S. Iswaran cho biết, công nghệ số hóa giờ đây không còn là "tùy chọn" mà đã trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với từng cá nhân, gia đình, doanh nghiệp và các ngành công nghiệp để tồn tại và vượt qua cuộc khủng hoảng này.

Nhiều nỗ lực mới sẽ được triển khai vào giữa năm tới nhằm giúp hơn 18.000 chủ gian hàng tại khu ẩm thực bình dân và chợ truyền thống chuyển sang giải pháp thanh toán điện tử. Bên cạnh đó, các chương trình hướng dẫn phổ cập công nghệ số cho người cao tuổi sẽ được tổ chức tại các trung tâm cộng đồng và thư viện.

Các chủ cửa hàng ăn uống bình dân đăng ký tham gia sáng kiến thanh toán điện tử ​​Hawkers Go Digital và đáp ứng yêu cầu giao dịch tối thiểu sẽ nhận tiền thưởng 300 SGD/tháng trong vòng 5 tháng.

Đối với người cao tuổi, Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA) sẽ phát động phong trào "Người cao tuổi Hội nhập Công nghệ số" để hỗ trợ nhóm người cao tuổi tiếp thu các kênh thông tin số.

Đối với học sinh, Bộ Giáo dục sẽ "tăng tốc tiến trình" trang bị cho học sinh trung học thiết bị học tập trực tuyến trong một kế hoạch dài hạn nhằm hỗ trợ giáo dục số hóa. Tất cả học sinh cũng sẽ nhận được một khoản tiền 200 SGD từ Edusave để hỗ trợ mua thiết bị. Đối với những học sinh từ các gia đình có thu nhập thấp, các em sẽ không phải trả bất kỳ chi phí nào khi mua máy.

Những nỗ lực trên là một phần trong động thái "Đại sứ Kỹ thuật số", được phát động bởi chính phủ nhằm kêu gọi cộng đồng và tình nguyện viên chung tay giúp người cao tuổi và các em học sinh trong tiến trình số hóa. Đây cũng là dự án đầu tiên của Văn phòng Kỹ thuật số SG (SDO) vừa thành lập.

Ngoài ra, các sáng kiến khác cũng đang được triển khai bao gồm phát triển ứng dụng TraceTogether và hệ thống khai báo số quốc gia SafeEntry để hỗ trợ truy vết dịch, trang web Mask Go Where hướng dẫn cộng đồng đến các địa điểm nhận khẩu trang miễn phí, hay trang web Support Go Where hướng dẫn cách nhận các khoản hỗ trợ và phúc lợi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước