Thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp có giá… 1 USD

Kim Huệ-Thứ ba, ngày 09/09/2014 09:34 GMT+7

Dữ liệu thẻ tín dụng bị đánh cắp từ các nhà bán lẻ như Target, Sally Beauty Supply, Home Depot, đang được rao bán trên các diễn đàn ngầm của giới tin tặc với giá 1 USD/thông tin.

Các tin tặc dùng Bitcoin - một loại tiền ảo khó truy tìm dấu vết - để mua các thông tin thẻ bị đánh cắp rồi mua hàng trực tuyến hoặc rút tiền từ tài khoản ngân hàng. Mức giá bán càng cao nếu dữ liệu ăn cắp được càng mới, cũng như mức giới hạn tín dụng của thẻ càng lớn.

Khi thu thập được dữ liệu thẻ, giới tội phạm sẽ kiểm tra xem thông tin còn giá trị mua hàng hay không, sau đó mã hóa thông tin lên các thẻ giả và chia thành các gói giá bán rồi rao trên các trang mạng đen.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ hiện đang tập trung nhân lực để điều tra truy bắt loại hình tội phạm này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước