Thử nghiệm thiết bị hỗ trợ bỏ phiếu công nghệ mới

Như Thủy (VTV9)-Thứ tư, ngày 18/09/2019 09:29 GMT+7

VTV.vn - Sau 10 năm chuẩn bị với chi phí cả trăm triệu USD, hãng Los Angeles vừa tiết lộ hệ thống thiết bị phục vụ hoạt động bầu cử.

Hệ thống gồm 31.000 máy tính bảng chứa tất cả thông tin liên quan đến cử tri cũng như các câu hỏi, hướng dẫn từng bước để bỏ phiếu. Hệ thống được thiết lập với 31 ngôn ngữ để các cử tri tùy chọn. Bên cạnh đó, hệ thống sẽ không kết nối với Internet vì lý do bảo mật dữ liệu.

Thử nghiệm thiết bị hỗ trợ bỏ phiếu công nghệ mới - Ảnh 1.

Với hệ thống này, thời gian bỏ phiếu sẽ không gói gọn trong một ngày mà sẽ kéo dài hơn để tiện cho cử tri. Số lượng các điểm bỏ phiếu sẽ được giảm bớt để tiết kiệm chi phí tổ chức. Hệ thống bỏ phiếu mới sẽ được thử nghiệm vào cuối tháng 9 và ra mắt chính thức trong các cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 3/2020.

Thử nghiệm thiết bị hỗ trợ bỏ phiếu công nghệ mới - Ảnh 2.


CHDC Congo: Hỏa hoạn thiêu rụi hàng nghìn thiết bị bỏ phiếu bầu cử CHDC Congo: Hỏa hoạn thiêu rụi hàng nghìn thiết bị bỏ phiếu bầu cử

VTV.vn - Cố vấn Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo, ông Barnabe Kikaya Bin Karubi cho biết, 70% các thiết bị chuẩn bị để sử dụng trong cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống đã bị thiêu rụi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước