Trải nghiệm lớp học trực tuyến dạy kỹ năng sống tại Trung Đông

Anh Phương (PV thường trú Đài THVN tại Trung Đông)-Chủ nhật, ngày 07/06/2020 19:47 GMT+7

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 chưa có chiều hướng thuyên giảm tại Trung Đông. Những lớp học trực tuyến có thể còn kéo dài đến năm 2021.

Điều này đang khiến nhiều bậc cha mẹ cảm thấy bối rối. Internet nay là thứ không thể thiếu. Tuy nhiên, các phụ huynh lại chẳng thể lúc nào cũng ngồi kè kè, xem con làm gì trên mạng.

Theo tiến sĩ Pykhitina tại Trung tâm tư vấn tâm lý Thrive Wellbeing Centre, UAE, giám sát đã cho thấy không còn là cách thức có thể giải quyết vấn đề nữa. Điều quan trọng hơn cả là xây dựng được cho trẻ nhận thức và sự hiểu biết trong cuộc sống mạng.

Tiến sĩ Pykhitina thời gian qua đã tiến hành nhiều khóa đào tạo kỹ năng sống trên mạng. Bà cho biết, nhằm bịt những "lỗ hổng" của hệ thống giáo dục truyền thống, tại Trung Đông, những phong trào giáo dục kỹ năng sống trên mạng ngày càng được chú ý. Những bài học có thể được thiết lập dưới dạng trò chơi "Ai là triệu phú".

"Đặc biệt khi con bạn ở độ tuổi thiếu niên. Bạn sẽ thấy không thể điều khiển con em mình một cách hoàn toàn. Thay vào đó, cần làm cho các em hiểu điều gì có thể ẩn chứa nguy hiểm. Khi kết bạn với một người không quen biết, nguy cơ là gì?" - ông Ronald Hale, chuyên gia An ninh mạng tại Trung Đông, chia sẻ.

Theo tiến sĩ Sarah Rasmi tại Trung tâm tư vấn tâm lý Thrive Wellbeing Centre, UAE, công nghệ khiến cuộc sống của trẻ không còn bó hẹp trong không gian trường học nữa. Liệu chúng ta có thể làm gì nếu một học sinh bị lăng mạ trong nhóm Whatsapp lúc 11 giờ đêm. Các trường đang phải đối mặt với thách thức tìm ra một chương trình giáo dục mới, phù hợp cho một thế giới đã thay đổi rất nhiều.

Hiện tại, một số trường tại Dubai đã lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trên mạng vào các chương trình học đạo đức. Tuy nhiên, theo Barry Lee Cummings, điều đó là chưa đủ. Các kỹ năng sống trên mạng cần được chú trọng như toán hay văn... tức là phải trở thành một chương trình độc lập.

Một số mảnh đất phát triển ở Trung Đông như Dubai hiện có tới 60% trẻ em từ 3-4 tuổi được sở hữu một thiết bị di động thông minh. Lên đến lứa tuổi thiếu niên, con số này là 80%. Giáo dục kỹ năng sống trên mạng giờ được ví như một thứ vaccine bắt buộc để bảo vệ một cuộc sống lành mạnh cho các em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước