Truyền hình kỹ thuật số mặt đất nhìn từ Telefilm 2014

Đức Hạnh-Chủ nhật, ngày 08/06/2014 06:00 GMT+7

Tại triển lãm quốc tế phim và công nghệ truyền hình Việt Nam 2014, nhiều thiết bị hỗ trợ việc thực hiện số hóa truyền hình kĩ thuật số mặt đất cũng được giới thiệu, góp phần hoàn thành mục tiêu lộ trình số hóa truyền hình tại Việt Nam.

Truyền hình số mặt đất được hiểu nôm na là công nghệ chuyển đổi từ truyền hình phát sóng analog - tương tự sang phát sóng digital - kỹ thuật số với tín hiệu truyền hình được truyền và thu bằng anten qua bầu khí quyển.

‘ Từ ngày 1/4/2014, tại Việt Nam, truyền hình số mặt đất được phép phát trên diện rộng khắp cả nước.

Từ ngày 1/4/2014, tại Việt Nam, truyền hình số mặt đất được phép phát trên diện rộng khắp cả nước, điều này mở ra cơ hội cho khán giả được thưởng thức các sản phẩm truyền hình chất lượng cao.

Theo lộ trình số hóa truyền hình, trước ngày 31/12/2015, 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ phải kết thúc phát sóng các kênh chương trình analog để hoàn toàn chuyển sang truyền hình số mặt đất. Hiện, cả nước có 3 đơn vị khai thác dịch vụ truyền dẫn phát sóng là Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình kĩ thuật số VTC và Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Đến thời điểm này, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát sóng số hóa mặt đất trên cả 5 thành phố lớn.

Ông Trần Dũng Trình, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam nói: "Đài Truyền hình Việt Nam đã phát số hóa mặt đất cả 5 thành phố lớn. Trong năm 2014, VTV tiếp tục triển khai số hóa tại 7 khu vực khác, dự kiến hoàn thành đề án số hóa truyền hình trước lộ trình từ 1 – 2 năm”.

Cũng theo lộ trình số hoá truyền hình, từ ngày 1/4/2014, các tivi nhập khẩu hoặc sản xuất tại Việt Nam từ 32 inch trở lên đều phải tích hợp thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình theo chuẩn DVB-T2 là tiểu chuẩn số hóa truyền hình tại Việt Nam. Với các máy thu hình cũ, người dùng phải trang bị thêm thiết bị đầu thu kĩ thuật số để hỗ trợ. Thông qua triển lãm, các thiết bị đầu thu kĩ thuật số hỗ trợ công tác chuyển đổi cũng được các đơn vị tham gia triển lãm giới thiệu, quảng bá đến người dùng, với mong muốn đi trước đón đầu lộ trình truyền hình số hóa mặt đất.

Cả nước hiện có khoảng 22 triệu hộ gia đình có tivi, trong đó gần một nửa sử dụng phát sóng truyền hình tương tự. Việc chuyển đổi từ phát sóng truyền hình tương tự sang phát sóng kĩ thuật số góp phần nâng cao chất lượng chương trình truyền hình, với âm thanh, hình ảnh trung thực và sắc nét, đồng thời giải phóng được băng tần, mang lại nhiều lợi ích về kinh tế xã hội, mở ra thời kì truyền hình kĩ thuật số với nhiều ứng dụng hiện đại, tiện lợi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước