Cựu Phó Chủ tịch Phú Thọ Hồ Đại Dũng bị đề nghị mức án từ 4 năm

Phùng Anh (VTV Times)

04/11/2025 16:45 GMT+7

VTV.vn- Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã đánh bạc tại King Club với số tiền hơn 7 triệu USD, tương đương khoảng 185 tỷ đồng.

Sau một tuần xét xử và tạm nghỉ, hôm nay (4/11), Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", xảy ra tại TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố, liên quan đến Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều chi nhánh Hà Nội (King Club, ở tầng 1, khách sạn Pullman số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa cũ, TP Hà Nội) thuộc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng (Công ty Việt Hải Đăng).

Đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) cùng 140 người trong vụ án đánh bạc 107 triệu USD (gần 2.600 tỷ đồng) tại King Club (tại khách sạn Pullman, Hà Nội). Ông Dũng là cựu quan chức có chức vụ cao nhất bị đưa ra xét xử trong vụ án đánh bạc này.

Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Hồ Đại Dũng mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Cựu Phó chủ tịch Phú Thọ Hồ Đại Dũng bị đề nghị mức án 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù - Ảnh 1.

Các bị cáo ở tội "Tổ chức đánh bạc" là 3 quản lý King Club, đều quốc tịch Hàn Quốc, gồm:

Cho Choo Keun bị đề nghị 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù;

Shim Hawn Hee mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù;

Choi Jin Bok từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Cựu Phó chủ tịch Phú Thọ Hồ Đại Dũng bị đề nghị mức án 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù - Ảnh 2.

Bị cáo Phan Trường Giang (Giám đốc Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều chi nhánh Hà Nội).

Hai người còn lại là Phan Trường Giang (Giám đốc Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều chi nhánh Hà Nội) bị đề nghị 3 năm 6 tháng đến 4 năm tùNguyễn Đình Lâm (Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng) bị đề nghị 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Phó chủ tịch Phú Thọ Hồ Đại Dũng bị đề nghị mức án 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù - Ảnh 3.

Toàn cảnh phiên toà.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, ông Hồ Đại Dũng xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khoẻ, nhưng từ dữ liệu máy tính thu được và lời khai trong quá trình điều tra, có đủ căn cứ xác định tổng số tiền cộng dồn mà cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đánh bạc lên đến hơn 7 triệu USD, tương đương 185 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, thời điểm tham gia đánh bạc, ông Hồ Đại Dũng đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Đầu tháng 6/2020, ông Dũng mở thẻ để tham gia đánh bạc dưới cái tên nước ngoài "Mr. Michael".

Chỉ trong 5 tháng (từ tháng 2 đến tháng 6/2024), ông Dũng sử dụng tên ngụy trang này tham gia đánh bạc 95 lần tại King Club, với các hình thức Slot, Roulette và Baccarat, tổng số tiền ông Dũng tham gia vào các trò chơi lên đến hơn 7 triệu USD.

Lần chơi nhiều nhất, ông Dũng chi 331.000 USD (7,9 tỷ đồng), số tiền gấp 122 lần thu nhập bình quân một năm của người Việt Nam năm 2024. Lần ít nhất, ông "xuống tay" 4.920 USD (118 triệu đồng). Sau các lần sát phạt, ông Dũng đã thua 760.000 USD (khoảng 18 tỷ đồng), theo cáo buộc của Viện Kiểm sát.

Cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (tỉnh Hoà Bình cũ) bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù

Ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ), bị cáo buộc là một trong 10 người đánh bạc nhiều nhất tại King Club. Theo cáo trạng, ông Đức đã chi tổng cộng gần 4,3 triệu USD để tham gia các trò Slot, Roulette và Baccarat, với tần suất dày đặc trong nhiều tháng.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù đối với ông Ngô Ngọc Đức.

Cựu Phó chủ tịch Phú Thọ Hồ Đại Dũng bị đề nghị mức án 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù - Ảnh 4.

Ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ).

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 25/6/2022, ông Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) mở thẻ đánh bạc tại Câu lạc bộ King Club với tên "MR LUCKY ONE".

Từ 5/2/2024 đến 22/6/2024, ông Đức 74 lần tham gia đánh bạc bằng các hình thức Slot, Roulette và Baccarat, với tổng số tiền giao dịch hơn 4,2 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng).

Trong đó, mức đặt cược cao nhất là 229.000 USD (hơn 5,5 tỷ đồng), thấp nhất là 700 USD (khoảng 16 triệu đồng), và số tiền thua lỗ lên tới 284.259 USD (tương đương hơn 6,8 tỷ đồng). Ông Ngô Ngọc Đức đã bị khai trừ khỏi Đảng theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương. Trong cáo trạng, ông được xác định nghề nghiệp là kinh doanh. Ông Đức bị tạm giam từ ngày 5/8/2024 và được tại ngoại từ tháng 1/2025.



Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.