20 chàng trai Trung Quốc xếp hàng cạnh tranh để được hẹn hò một cô gái

Theo Dân trí-Thứ năm, ngày 02/02/2023 14:57 GMT+7

VTV.vn - Sự việc đã làm dấy lên cuộc tranh luận về tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng tại Trung Quốc.

Một đoạn video về  sự kiện hẹn hò giấu mặt diễn ra tại tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) hồi đầu tháng 1 cho thấy sự chênh lệch về số lượng nam - nữ. 

SCMP đưa tin, hơn 20 chàng trai xếp hàng, quét mã QR WeChat trên tờ giấy giới thiệu của một cô gái, với hy vọng có thể thu xếp một cuộc hẹn hò với cô. "Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi thà độc thân cả đời còn hơn", người đàn ông quay video nói.

Bức tường của căn phòng tại sự kiện treo rất nhiều tờ giấy liệt kê thông tin cá nhân của những người tham gia, bao gồm tuổi, chiều cao, cân nặng, trình độ học vấn, nghề nghiệp và chi tiết gia đình, cũng như tiêu chuẩn họ đặt ra cho các đối tác tiềm năng.

20 chàng trai Trung Quốc xếp hàng cạnh tranh để được hẹn hò một cô gái - Ảnh 1.

Nhiều chàng trai xếp hàng đợi lấy thông tin hẹn hò tại một sự kiện mai mối ở Trung Quốc. (Ảnh: Weibo).

Một nữ giáo viên mầm non 28 tuổi cho biết, trong sơ yếu lý lịch của mình, cô hy vọng chồng tương lai sẽ cao khoảng 1m70, ít nhất phải có bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở.

"Anh ấy tự kinh doanhcũng không sao, nhưng sẽ tốt hơn nếu có một công việc ổn định. Người này phải hướng ngoại với tinh thần dám nghĩ dám làm", yêu cầu của một người phụ nữ khác với "những người theo đuổi tiềm năng" nêu rõ.

Video về sự kiện này lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội thu hút 48 triệu lượt xem chỉ riêng trên nền tảng Weibo và hàng chục nghìn bình luận.

"Tôi không nói nên lời với tỷ lệ 20 nam giới cạnh tranh để hẹn hò với một phụ nữ", một người dùng mạng nói.

"Đây là hệ lụy của chính sách kế hoạch hóa gia đình một con trước đây và tâm lý chuộng con trai hơn con gái của công chúng", một người khác bình luận.

"Cảnh tượng này hoàn toàn trái ngược tại các khu đô thị nơi có nhiều phụ nữ 'ế chồng'. Các điểm mai mối trong công viên chỉ toàn tờ giới thiệu của nữ giới", một người khác cho hay.

"Phụ nữ ế chồng" là một thuật ngữ phổ biến ở Trung Quốc, ám chỉ tâm lý phong kiến cho rằng cuộc đời một người phụ nữ sẽ kết thúc nếu không kết hôn ở một độ tuổi nhất định - 25 tuổi ở nông thôn và 30 tuổi ở thành thị.

Trung Quốc hiện có 772 triệu nam giới và 690 triệu nữ giới, với mức chênh lệch khoảng 32 triệu. Phần lớn nam giới độc thân thuộc thế hệ được sinh ra trong thời kỳ chính sách một con từ năm 1980 - 2015. Tình trạng này phổ biến ở các vùng nông thôn, nơi tâm lý thích con trai hơn con gái đã ăn sâu vào văn hóa người dân từ lâu đời và nhiều phụ nữ rời đi làm việc ở thành phố.

Hệ quả, tiền sính lễ đã tăng vọt trong thập kỷ qua trên khắp Trung Quốc. Gia đình chú rể phải trả cho bố mẹ cô dâu một khoản tiền được xem là bồi thường cho việc nuôi dạy con gái và để thuyết phục người nhà ủng hộ cuộc hôn nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước