6 thực tế quái đản về thứ 6 ngày 13

Bình Dương (Dịch)-Thứ sáu, ngày 13/06/2014 11:02 GMT+7

Lần đầu tiên trong năm 2014, ngày 13 của tháng rơi vào thứ 6 - 24 giờ đồng hồ bị coi là kém may mắn nhất trong năm. Bài viết sau đây sẽ gửi tới các bạn 6 thực tế quái đản về thứ 6 ngày 13.

Ngày duy nhất trong năm 2014

Thứ 6, ngày 13/6 có thể là một ngày của sự sợ hãi đối với những người tin rằng đó là ngày mà làm việc gì cũng hỏng. Tuy nhiên, ngày này chỉ xảy ra một lần duy nhất trong năm 2014.

Những người mê tín chắc hẳn sẽ rất vui mừng khi biết điều này bởi theo họ, phần còn lại của năm sẽ may mắn hơn.

2015 là một năm rất không may mắn?

Một điều đặc biệt là năm 2015 lại có tới 3 lần thứ 6 ngày 13. Nếu nhìn trên lịch, bạn sẽ thấy các ngày xui xẻo đó sẽ xảy ra trong tháng 2, tháng 3 và tháng 11 năm 2015.

Sang năm 2016, thứ 6 ngày 13 sẽ chỉ xuất hiện một lần vào tháng 5. Và nó sẽ trở lại hai lần vào năm 2017 trong tháng 1 và tháng 10.

‘ Thứ 6 ngày 13 là nỗi ám ảnh của nhiều người. (Ảnh minh họa/Wikimedia) Nếu Trăng tròn vào t hứ 6 ngày 13 sẽ là điềm xấu

Nếu thứ 6 ngày 13 trùng với ngày trăng tròn, những người mê tín coi như đó là một điềm không tốt ảnh hưởng tới tâm lý con người và sự cân bằng tự nhiên của thế giới.

Trong khi sự trùng hợp này có thể khiến một số người không dám ra khỏi nhà để tránh xui xẻo trong ngày này thì Space.com khẳng định Trăng tròn chỉ được coi là đầy đặn chính xác vào lúc 0h11. Và theo tờ The Independent, sự trùng lắp đó đã xảy ra vào thứ 6 ngày 13/10/2000.

Friggatriskaidekaphobia – Danh từ riêng cho những người bị ám ảnh bởi thứ 6 ngày 13

Bạn chỉ có thể gọi đó là những người sợ hãi thứ 6 ngày 13 hoặc những người cả tin thái quá. Tuy nhiên, với những người lo ngại về ngày này, sự sợ hãi của họ là có thật.

Theo một báo cáo từ Medical News Today, từ “friggatriskaidekaphobia” là tên khoa học cho những người có nỗi ám ảnh về thứ 6 ngày 13. Một nỗi ám ảnh tương tự liên quan đến các kỳ nghỉ bao gồm “triskaidekaphobia”, nỗi sợ hãi con số 13 xuất hiện trong số phòng nghỉ, số ghế máy bay...

Nguồn gốc có thể thuộc về Kinh Thánh

Trong khi quan niệm thứ 6 ngày 13 là ngày không may mắn chưa được xác nhận thì một báo cáo từ LiveScience cho rằng nguồn gốc của nó thuộc về Kinh Thánh.

Bài viết cho rằng sự liên tưởng đó xuất phát từ sự hiện diện của vị khách thứ 13 trong bữa tiệc tối bị nghi chính là người đã phản bội Chúa Jesus dẫn đến sự ra đi mãi mãi của Ngài. Theo các chứng tích xưa, sự kiện đó tình cờ đã xảy ra vào ngày thứ 6.

Trốn trong nhà để tránh xui xẻo

Theo một báo cáo tháng 12 năm 2013 đăng trên tờ Mirror của nước Anh, khoảng 34% trong số 72% người tham gia cuộc thăm dò ý kiến ​​tại nước này tin vào uy lực của ngày này và thừa nhận muốn ẩn trốn trong nhà vào mỗi thứ 6 ngày 13.

Theo Trung tâm kiểm soát stress và Viện nghiên cứu các nỗi ám ảnh ở Asheville, North Carolina, Mỹ, người ta ước tính 900 triệu USD doanh thu bị mất đi vào mỗi thứ 6 ngày 13 vì nỗi lo sợ cá nhân khi bay và làm việc vào ngày không may mắn.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước