Biến đổi khí hậu "làm khổ" người dân vùng Tây Bắc Trung Quốc

TGGN-Thứ tư, ngày 27/11/2013 11:18 GMT+7

 Biến đổi khí hậu đang làm cho những vùng đất phía Tây Bắc Trung Quốc ngày một khô cằn, khiến cuộc sống của người dân càng thêm phần nhọc nhằn.

Tại vùng Tây Bắc Trung Quốc, tác động của biến đổi khí hậu là có thể “cân, đo, đong, đếm” được. Họ “cân” bằng số lượng thóc gạo ngày càng ít đi và “đo” bằng lượng nước mưa đang ngày một giảm sút.

Các nghiên cứu cho thấy, từ năm 1980, nhiệt độ trái đất tăng hàng năm, lượng mưa giảm và khô hạn xảy ra thường xuyên. Lượng mưa trung bình hàng năm là 323mm trong những năm 1970. Nhưng từ năm 2008 – 2012, lượng mưa trung bình là 279mm/năm và những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như bão và mưa đá xuất hiện nhiều hơn.

‘ Ông Mã Đại Phát ngày ngày gánh nước trên quãng đường cách nhà 1km

Ông Mã Đại Phát – một nông dân ở vùng Tây Bắc Trung Quốc - cho biết: “Chúng tôi không có đủ cỏ để nuôi bò và cừu. Bản thân chúng tôi cũng không đủ lúa gạo mà ăn. Chúng tôi dựa vào thời tiết để sản xuất ngũ cốc. Nơi đây thật khó sống!”.

Câu chuyện dưới đây sẽ cho chúng ta thấy rõ những tác động khôn lường của biến đổi khí hậu ở vùng đất này:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước