Cụ ông gần 90 tuổi lấy chuẩn “miền Tây xưa” làm du lịch

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/03/2017 16:24 GMT+7

VTV.vn - Với quyết tâm khởi nghiệp làm du lịch, một lão nông gần 90 tuổi đã bắt tay vào làm du lịch, lấy chuẩn "miền Tây xưa" để cải tạo khu vườn phục vụ du khách.

Nhiều khách du lịch đến đây không nghĩ người đón mình là lão nông đã gần 90 tuổi bởi giọng nói sang sảng và khá hài hước, tạo cảm giác thân tình ngay từ phút đầu gặp mặt. Ông là chủ nhân vườn xoài Thiện Thành ở cù lao Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Theo ông, giữ lấy "miền Tây xưa" là giữ lấy bản sắc văn hóa miệt vườn đất phương Nam từ thuở cha ông đi mở cõi, để người đến đây cảm nhận được cái gọi là "hồn quê xứ sở".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước