Cục THADS TP. HCM vô địch chung kết toàn quốc chấp hành viên giỏi

VTV News-Thứ sáu, ngày 15/07/2016 16:55 GMT+7

Ông Hoàng Sỹ Thành - Tổng Cục trưởng Tổng Cục THADS, Trưởng Ban Tổ chức hội thi tặng cờ lưu niệm cho đại diện 7 đội thi

VTV.vn-Hội thi Chung kết toàn quốc Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất có sự tham gia của các Chấp hành viên và Thừa phát lại đại diện các cơ quan, văn phòng thi hành án trên cả nước.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016), Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 383/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất vào ngày 9/3/2016. Hội thi được tổ chức với mục đích tạo ra đợt sinh hoạt sâu rộng, tìm hiểu về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp lý, kỹ năng xử lý tình huống về thi hành án dân sự đối với Chấp hành viên, Thừa phát lại trên toàn quốc.

Trải qua hai vòng thi với sự tham gia của gần 2.500 Chấp hành viên và Thừa phát lại, Ban Giám khảo đã chọn được 7 đội thi xuất sắc nhất gồn 5 đội thi đại diện cho 5 khu vực gồm Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái cùng 1 đội thi đến từ Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và 1 đội thi Văn phòng Thừa phát lại. Hôm nay (15/7), 7 đội thi lọt qua vòng 2 đã tham gia tranh tài tại Hội thi Chúng kết toàn quốc Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất đã được tổ chức tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.

Ông Trần Tiến Dũng - Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại hội thi
Ông Trần Tiến Dũng - Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại hội thi

Vòng chung kết toàn quốc được tổ chức theo hình thức sân khấu, gồm 2 phần thi là “Hỏi nhanh - Đáp gọn” và “Xử lý tình huống chuyên môn nghiệp vụ”.

- Phần 1: Các đội thi được chia thành 2 nhóm: một nhóm 4 đội và một nhóm 3 đội. Trong thời gian 5 phút, các đội phải trả lời 10 câu hỏi theo hình thức giơ bảng “đúng” hoặc “sai”. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 30 giây. Với mỗi câu hỏi đúng, các đội thi giành được 3 điểm.

- Phần 2: Mỗi đội có tối đa 15 phút để trình diễn phần xử lý tình huống. Điểm tối đa cho phần thi này dành cho mỗi đội chơi là 70 điểm.

Để đưa ra kết quả và đánh giá chính xác cho phần thi mỗi đội, hội thi có sự trợ giúp của Ban Giám khảo gồm đại diện các lãnh đạo đến từ Bộ Tư pháp. Ngoài ra, tham gia hội thi còn có sự góp mặt của đại biểu thuộc các cơ quan Trung ương, các cơ quan báo chí truyền hình và các cổ động viên cho các đội thi đến từ các Cục THADS tỉnh, thành phố.

Ban Giám khảo Hội thi Chung kết toàn quốc Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất
Ban Giám khảo Hội thi Chung kết toàn quốc Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất

Kết quả, đội thi đến từ Cục THADS TP. Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành giải nhất Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất. Giành giải nhì là đội chủ nhà đến từ Cục THADS TP. Hà Nội. Giải ba của hội thi thuộc về hai đội thi đến từ Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và Cục THADS tỉnh Yên Bái. Đồng giải khuyến khích là ba đội thi đến từ Cục THADS tỉnh Nghệ An, Cục THADS TP. Cần Thơ và Văn phòng Thừa phát lại.

Giải nhất được trao cho đội thi đến từ Cục THADS TP. Hồ Chí Minh
Giải nhất được trao cho đội thi đến từ Cục THADS TP. Hồ Chí Minh

Giải nhì được trao cho đội thi đến từ Cục THADS TP. Hà Nội

Giải nhì được trao cho đội thi đến từ Cục THADS TP. Hà Nội


Giải ba được trao cho hai đội thi đến từ đến từ Cục THADS tỉnh Yên Bái và Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng

Giải ba được trao cho hai đội thi đến từ đến từ Cục THADS tỉnh Yên Bái và Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng


Giải khuyến khích được trao cho các đội thi đến từ Cục THADS tỉnh Nghệ An, Cục THADS TP. Cần Thơ và Văn phòng Thừa phát lại

Giải khuyến khích được trao cho các đội thi đến từ Cục THADS tỉnh Nghệ An, Cục THADS TP. Cần Thơ và Văn phòng Thừa phát lại

Ngoài các giải thưởng chính, hội thi còn có những phần thưởng đặc biệt giành cho những đội thi ấn tượng. Cụ thể, giải đội thi có kịch bản hay nhất đã thuộc về Cục THADS TP. Hồ Chí Minh. Giải đội thi có phong trào tích cực nhất đã thuộc về Cục THADS TP. Hà Nội. Giải đội thi xử lý tình huống hay nhất đã thuộc về Cục THADS tỉnh Yên Bái.

Giải đội thi có kịch bản hay nhất đã thuộc về Cục THADS TP. Hồ Chí Minh
Giải đội thi có kịch bản hay nhất đã thuộc về Cục THADS TP. Hồ Chí Minh
Giải đội thi có phong trào tích cực nhất đã thuộc về Cục THADS TP. Hà Nội
Giải đội thi có phong trào tích cực nhất đã thuộc về Cục THADS TP. Hà Nội

Dưới đây là một số hình ảnh trong Hội thi Chung kết toàn quốc Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất:

Đại diện các đội bốc thăm bộ câu hỏi
Đại diện các đội bốc thăm bộ câu hỏi

Các đội thi tham gia trành tài trong phần thi “Hỏi nhanh - Đáp gọn”

Các đội thi tham gia trành tài trong phần thi “Hỏi nhanh - Đáp gọn”

Cổ động viên của các đội thi lấp kín hội trường
Cổ động viên của các đội thi lấp kín hội trường

Phần xử lý tình huống của các đội thi

Phần xử lý tình huống của các đội thi


Các tiết mục văn nghệ trong hội thi

Các tiết mục văn nghệ trong hội thi

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước