Đằng sau cuộc sống của lao động nhập cư tại Hong Kong, Trung Quốc

Kim Huệ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 23/02/2017 16:21 GMT+7

VTV.vn - Theo Tổ chức chống nạn buôn người (STOP), có tới gần 30.000 lao động tại Hong Kong, Trung Quốc, rơi vào hoàn cảnh của những nô lệ thời hiện đại.

Không quen biết ai, gặp rào cản về ngôn ngữ hay việc thiếu nhận thức về luật lao động tại nơi sở tại chính là nguyên nhân khiến những người nhập cư này dễ dàng trở thành nạn nhân cho lao động khổ sai.

Chị Tina Chan, Tổ chức chống buôn người (STOP) cho biết: "Rất nhiều trường hợp đã bị lừa từ quê nhà ở phía bên kia lục địa để đến Hong Kong, Trung Quốc. Thiếu hiểu biết là nguyên nhân chính khiến những người lao động này trở nên dễ bị lợi dụng".

Mới đây, dự án Freedom Project của CNN đã ghi nhận được câu chuyện của những người phụ nữ may mắn thoát khỏi cuộc sống cầm tù trong thời hiện đại tại Hong Kong, Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước