Đến Huế trải nghiệm du lịch tâm linh

VTV8-Thứ hai, ngày 14/10/2019 18:00 GMT+7

VTV.vn - Với không gian kiến trúc cổ kính kết hợp với thiên nhiên tươi mát, các ngôi chùa ở Huế là địa điểm lý tưởng giúp các du khách cảm thấy thư thái, yên bình khi đến đây.

Huế là mảnh đất này thu hút du khách không chỉ ở bề dày lịch sử, các điểm du lịch độc đáo mà còn ở vẻ cổ kính, linh thiêng và giá trị tâm linh của nhiều chùa chiền nơi đây.

Du khách đến Huế không thể không ghé thăm chùa Thiên Mụ, bởi đây là ngôi chùa đẹp và linh thiêng thường được nhắc đến nhiều nhất khi đến Huế. Ngôi chùa này được xem là "đệ nhất cổ tự" ở đất cố đô xưa. Buổi đầu sơ khai ngôi chùa này do chúa Nguyễn Hoàng cho xây dựng vào năm 1601 và đặt tên là Thiên Mụ. Ngôi chùa này tọa lạc tại đồi Hà Khê nằm bên dòng sông Hương.

Đến Huế trải nghiệm du lịch tâm linh - Ảnh 1.

Chùa Thiên Mụ

Đến đây, du khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp nên thơ, cổ kính, trầm mặc, hòa lẫn trong cảnh sắc thiên nhiên. Vẻ đẹp của ngôi chùa không chỉ ở giá trị lịch sử, tâm linh mà còn là giá trị văn hóa nghệ thuật độc đáo. Nơi đây có những hiện vật và công trình kiến trúc đặc trưng, độc đáo như Tháp Phước Duyên, bia đá của các vị vua như Khải Định, Thành Thái, cửa Tam Quan.

Sau khi ghé thăm chùa Thiên Mụ, du khách đi theo ven bờ sông Hương sẽ tới ngôi chùa mang tên Huyền Không Sơn Thượng. Chùa được khai sơn vào năm 1989 do thượng tọa Giới Đức chủ trì. Nơi đây mang vẻ đẹp huyền ảo, tựa lưng vào núi, trước mặt là hồ với hàng ngàn bông súng đua sắc. Khuôn viên với nhiều cây xanh tươi mát cùng những loài cây hoa quý hàng trăm năm tuổi.

Đến Huế trải nghiệm du lịch tâm linh - Ảnh 2.

Chùa Huyền Không Sơn Thượng

Với kiến trúc hài hòa giữa thiên nhiên đất trời và không gian xanh mát của ngôi chùa đây sẽ là địa điểm lý tưởng cho những du khách thích tọa thiền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước