Diễn viên xiếc Mexico phản đối lệnh cấm biểu diễn với động vật

Bích Vân. (Ảnh: BBC)-Thứ sáu, ngày 13/06/2014 11:15 GMT+7

Các diễn viên cho rằng lệnh cấm sẽ khiến họ và các động vật thất nghiệp.

Hơn 1.000 diễn viên xiếc Mexico đã diễu hành qua trung tâm Mexico City để phản đối một lệnh cấm mới ban hành - cấm sử dụng động vật trên rạp xiếc.

Hình phạt cho hoạt động này sẽ từ 45.000-60.000 USD. Họ diễu hành cùng những khẩu hiệu yêu những động vật - mà họ coi là “đồng nghiệp” của mình. Việc ban hành lệnh cấm sử dụng động vật trên sân khấu cũng đồng nghĩa với việc hàng ngàn diễn viên xiếc thất nghiệp, ít nhất là 80%. Nhiều diễn viên bày tỏ, truyền thống của gia đình đã có 250 năm nghiệp xiếc động vật và họ không thể từ bỏ nó dễ dàng.

Mexico đã ban hành lệnh cấm này cùng với những quy định mới về môi trường. Chính phủ lập luận rằng, động vật với việc biểu diễn thường xuyên sẽ bị tổn thương và lấy ví dụ về gánh xiếc Mặt trời của Canada, không có động vật nhưng cũng rất thành công.

‘ Lệnh cấm này không được áp dụng cho cá heo và con bò, tức là vẫn có biểu diễn cá heo và những cuộc đua bò truyền thống.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước