Độc đáo lễ hội đua thuyền truyền thống làng Siêu Quần giữa lòng Hà Nội

Minh Minh-Thứ bảy, ngày 30/03/2024 06:45 GMT+7

VTV.vn - Lễ hội truyền thống làng Siêu Quần là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu đồng thời giúp du khách tìm hiểu, trải nghiệm những nét đẹp văn hóa địa phương.

Lễ hội diễn ra tại thôn Siêu Quần, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội góp phần giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống uống nước nhờ nguồn, là nguồn động viên để thế hệ trẻ duy trì và phát triển văn hóa của địa phương.

Lễ hội truyền thống làng Siêu Quần được tổ chức vào các năm chẵn, cứ 2 năm một lần vào các ngày mùng 10 và 11 tháng 2 Âm lịch, để ghi nhớ công lao Tứ vị đại vương có công lớn với đất nước Đại Việt. 

Độc đáo lễ hội đua thuyền truyền thống làng Siêu Quần giữa lòng Hà Nội - Ảnh 1.

Đình làng Siêu Quần thờ hai vị Thành Hoàng cùng phối thờ hai vị nữ thần: Trịnh Thượng Đẳng Thần Hổ Lang Đại Vương - Trịnh Khả; Nguyễn Thượng Đẳng Thần Đông Hải Đại vương - Nguyễn Phục; Diêu La phương dung trang khiết từ trí tĩnh thuận minh diễm công chúa; Quý minh trinh tĩnh ôn hòa Phu Nhân. Việc người dân thờ các vị Thành Hoàng làng này là do có một bộ phận cư dân tại Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế cùng nhiều địa phương khác từng thờ ở quê gốc rồi chuyển cư ra đây. 

Mỗi dịp lễ hội, tiếng chuông đình làng vang lên như một lời mời gọi những người con quê hương của thôn Siêu Quần đang học tập, làm việc công tác ở nơi xa trở về ngôi đình cổ kính để thắp hương và dâng lễ tới thành hoàng làng, những vị thần linh được coi là bảo vệ và phù hộ cho người dân. 

Độc đáo lễ hội đua thuyền truyền thống làng Siêu Quần giữa lòng Hà Nội - Ảnh 2.

Lễ hội được tổ chức với nhiều chương trình đặc sắc như rước kiệu, đua thuyền giữa 4 xóm và các trò chơi dân gian như: Kéo co, bắt vịt, đập niêu…. Điểm nhấn của lễ hội là người dân trong làng cùng nhau tổ chức lễ rước kiệu từ đình làng rồi đi vòng quanh làng đây là cách người dân trong làng tái hiện sinh động phong tục tập quán truyền thống cũng như lưu giữ nét văn hóa dân gian truyền thống và cũng là tín ngưỡng tâm linh của người Việt Nam.

Cùng với đó là phần thi đua thuyền giữa các xóm trong làng, bên cạnh phần đua thuyền dành cho các thanh niên trai tráng, còn có phần đua thuyền dành cho nữ. Đây được đánh giá là một nét đẹp văn hóa truyền thống của làng Siêu Quần, bởi đây không chỉ là một hoạt động vui chơi giải trí mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết và tương trợ đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống.

Độc đáo lễ hội đua thuyền truyền thống làng Siêu Quần giữa lòng Hà Nội - Ảnh 3.

Bên cạnh phần đua thuyền dành cho các thanh niên trai tráng, còn có phần đua thuyền dành cho nữ.

Đây là dịp để người dân ôn lại truyền thống văn hóa của địa phương nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung, đồng thời cũng là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn về văn hóa truyền thống của làng.

Đua thuyền không chỉ là một trò chơi, mà còn là dịp để cả làng cùng tụ họp, giao lưu và tận hưởng không khí sôi động của lễ hội. Tinh thần đoàn kết và sự đoàn kết trong cuộc đua không chỉ là nguồn động viên mà còn là sức mạnh để cả làng vượt qua mọi khó khăn và thách thức trong cuộc sống hàng ngày. Điều này cũng góp phần tạo nên một làng quê đoàn kết, vững mạnh, sôi động và phồn thịnh, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của làng Siêu Quần. Đua thuyền không chỉ mang lại niềm vui và sự sảng khoái cho người tham gia mà còn là dịp để du khách lưu lại những khoảnh khắc, những kỷ niệm đáng nhớ khi đến với lễ hội làng Siêu Quần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước