Kế hoạch tiêu tiền hợp lý: Tiết kiệm nhiều hơn và tiêu ít đi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/01/2019 10:56 GMT+7

VTV.vn - Năm mới là dịp người ta thường đặt ra cho mình nhiều kế hoạch cho 365 ngày sắp tới. Một kế hoạch mà có lẽ ai cũng cần, đó là kế hoạch tiêu tiền sao cho hợp lý.

Tiết kiệm nhiều hơn và tiêu ít đi là cách sử dụng tiền bạc hợp lý mà hẳn ai cũng thuộc nằm lòng. Tuy nhiên, làm thế nào để luôn tỉnh táo thực hiện nguyên tắc đó thì không phải ai cũng làm được. Theo một khảo sát mới đây tại Mỹ, gần 50% số người được hỏi cho biết sẽ tiết kiệm nhiều hơn trong năm mới. Để thực hiện điều đó, họ cần có một vài mẹo nhỏ.

Ông Chris Burns, chuyên gia tài chính cho biết: "Hãy tạo cho mình một quỹ khẩn cấp, đủ dùng trong 3 tháng. Bằng cách này, khi gặp vấn đề, bạn có thể có sẵn tiền mặt mà chi trả".

Một lời khuyên khác là đừng tiêu tiền theo cảm xúc. Cũng giống như khi gặp trục trặc về tình cảm chẳng hạn, bạn có xu hướng ăn nhiều hơn. Tiêu tiền cũng vậy, nếu bạn đang có tâm trạng, thì cũng hãy hạn chế mua sắm.

Ông Chris Burns cho biết thêm: "Khi bạn không nắm rõ mình tiêu tiền vào những việc gì, rõ rang, bạn sẽ phải làm bạn với người bạn mang tên hối hận đấy".

Tuy nhiên, nếu chỉ biết tiết kiệm và tiết kiệm thôi thì cuộc sống hẳn sẽ không vui vẻ lắm. Theo ông Chris Burns, nếu bạn chỉ tiết kiệm mà không tiêu tiền, bạn sẽ phát điên lên mất. Cứ kiếm được đồng nào là để dành đồng ấy, cuộc sống của bạn sẽ không thoải mái lắm đâu và chẳng sớm thì muộn, bạn sẽ quẳng cả cái kế hoạch chi tiêu hợp lý của mình đi.

Cuối cùng, nếu bạn không phải là người có quyết tâm mạnh mẽ lắm, hãy nhờ một người giúp bạn quản lý chi tiêu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước