Khai mạc Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc

Quỳnh Như (Đài PT-TH Cao Bằng)-Thứ bảy, ngày 07/10/2017 21:04 GMT+7

VTV.vn - Ngày 7/10, tại Cao Bằng, Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc và Liên hoan hát then, đàn tính tỉnh Cao Bằng lần thứ I năm 2017 chính thức khai mạc.

Đây là dịp để Cao Bằng giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc được tổ chức đồng thời với Liên hoan hát then, đàn tính toàn tỉnh nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát triển loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của các dân tộc Tày -Nùng.

Điểm nhấn của chương trình là đêm giao lưu văn hóa quốc tế giữa huyện Trùng Khánh (Việt Nam) với 2 huyện Tịnh Tây, Đại Tân Trung Quốc.

Theo kế hoạch, Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc và Liên hoan hát then, đàn tính tỉnh Cao Bằng lần thứ I năm 2017 sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 7-8/10 với nhiều hoạt động như thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian.

Tỉnh Cao Bằng hy vọng, lễ hội sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm, an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bánh áp chao - Món ăn đặc sản Cao Bằng Bánh áp chao - Món ăn đặc sản Cao Bằng Không nên bỏ qua vịt om móc mật khi đến Cao Bằng Không nên bỏ qua vịt om móc mật khi đến Cao Bằng Bánh trứng kiến - Đặc sản dân dã của người Tày, Cao Bằng Bánh trứng kiến - Đặc sản dân dã của người Tày, Cao Bằng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước