Lần đầu tiên người tị nạn Syria đăng quang "Nữ hoàng rượu vang" ở Đức

Café sáng với VTV3-Thứ sáu, ngày 05/08/2016 11:58 GMT+7

VTV.vn - Ninorta Bahno, 26 tuổi - một sinh viên người Syria vừa được trao vương miện "nữ hoàng rượu vang" của một trong những vùng làm rượu vang hàng đầu nước Đức.

Nữ hoàng rượu vang là danh hiệu truyền thống của Đức có từ những năm 1930. Hàng năm, các nữ hoàng rượu vang từ 13 vùng làm rượu sẽ cạnh tranh để giành danh hiệu nữ hoàng rượu vang của nước Đức.

Vừa qua, Ninorta Bahno, 26 tuổi, được trao vương miện tại thành phố Trier, miền Tây nước Đức, thuộc vùng rượu vang Moselle gần biên giới với Luxembourg. Cô là người tị nạn đầu tiên ở Đức giành danh hiệu này. Với tư cách là một Nữ hoàng rượu, Bahno sẽ giúp quảng bá rượu vang từ bốn vùng làm rượu ở Mosel.

Ngành sản xuất và kinh doanh rượu vang bùng nổ tại Trung Quốc Ngành sản xuất và kinh doanh rượu vang bùng nổ tại Trung Quốc

VTV.vn - Trung Quốc hiện là quốc gia có sản lượng trồng nho lớn thứ 2 thế giới sau Tây Ban Nha. Ngày càng nhiều các chuyên gia rượu vang biết đến thương hiệu vang tỉnh Sơn Tây.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước