“Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2022”: Hướng tới Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO

Hương Uyên-Chủ nhật, ngày 13/11/2022 10:00 GMT+7

VTV.vn - Lễ khai mạc “Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2022” đã được tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Lễ khai mạc có sự góp mặt của lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

“Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2022”: Hướng tới Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO - Ảnh 1.

Đại diện ban tổ chức tặng hoa cho đại biểu của các đơn vị tham gia khai mạc lễ hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Đình Hồng (Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) cho rằng, Hà Nội đã và đang có đầy đủ tiềm năng, lợi thế trở thành “vườn ươm”, nơi hội tụ, thúc đẩy sự sáng tạo văn hoá, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ văn hoá có chất lượng. 

Ông cũng nhấn mạnh: “Nhằm thực hiện cam kết của UNESCO khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động để thúc đẩy thiết kế sáng tạo trong các chương trình phát triển văn hoá và kinh tế - xã hội của thủ đô và đất nước…

Thành phố cũng đã tích cực, kiên trì với quyết tâm cao sẽ triển khai nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô, thực hiện đúng lộ trình cam kết quốc tế khi Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO, gắn với đẩy mạnh, phát huy truyền thống sáng tạo của người Thăng Long - Hà Nội được đúc kết từ hơn 1000 năm lịch sử. Đồng thời thúc đẩy phát triển giá trị văn hoá mới.”

“Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2022”: Hướng tới Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO - Ảnh 2.

Ông Đỗ Đình Hồng (Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) phát biểu tại lễ khai mạc.

Qua sự kiện này, thành phố Hà Nội kêu gọi tới toàn thể nhân dân thủ đô và nhân dân cả nước cùng chung tay xây dựng thủ đô Hà Nội, từ “thành phố vì hòa bình” trở thành “thành phố sáng tạo” của UNESCO.

Điểm nhấn của buổi lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật “Hà Nội Flow”, gồm ba phần: “Tiếng vọng”, “Hương nghiêng Hà Nội” và “Hà Nội miền sáng tạo”, được kể lại bằng âm nhạc với sự tham gia của gần 150 nghệ sĩ.

Một số hình ảnh trong chương trình nghệ thuật “Hà Nội Flow”:

“Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2022”: Hướng tới Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO - Ảnh 3.

Tiết mục múa mở màn chương trình.

“Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2022”: Hướng tới Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO - Ảnh 4.

Tiết mục hòa tấu "Sóng đàn Thăng Long".

“Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2022”: Hướng tới Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO - Ảnh 5.
“Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2022”: Hướng tới Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO - Ảnh 6.
“Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2022”: Hướng tới Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO - Ảnh 7.

Tiết mục trình diễn trang phục dân tộc.

“Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2022”: Hướng tới Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO - Ảnh 8.

Ca sĩ Đăng Dương trình bày ca khúc “Nhớ về Hà Nội” cùng dàn hợp xướng.

“Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2022”: Hướng tới Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO - Ảnh 9.

Sôi động với ca khúc “Hà Nội của tôi”.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu: Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu: Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo Cuộc thi nhảy cover 'Vũ điệu 2K+': Thông điệp chống dịch sáng tạo giúp cộng đồng bảo vệ sức khoẻ Cuộc thi nhảy cover "Vũ điệu 2K+": Thông điệp chống dịch sáng tạo giúp cộng đồng bảo vệ sức khoẻ Phát động diễn đàn “Đổi mới sáng tạo giáo dục Việt Nam 2022 - 2023” Phát động diễn đàn “Đổi mới sáng tạo giáo dục Việt Nam 2022 - 2023”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước