Mua nhà tại Nhật Bản với giá... 1 Yen?

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 21/01/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nhiều chủ nhà rao bán các căn nhà với giá tương đương hơn 200 VND để mang hơi thở cuộc sống vào những ngôi làng đang vắng bóng người.

Nhật Bản là một trong những nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Trong khi đó, dân số nước này đang già đi và thu hẹp lại. Nhiều người lao động đang di chuyển đến các thành phố lớn để làm việc. Kết quả là hàng triệu ngôi nhà ở các thị trấn nhỏ và khu vực nông thôn đã bị bỏ trống.

Khoảng 8,5 triệu ngôi nhà đang bị bỏ hoang ở các vùng nông thôn của Nhật Bản. Những người chủ cũ của ngôi nhà đã phải bán nó với giá như cho vì nó trở thành một gánh nặng đối với họ khi duy trì. 

Ở một số khu vực, chính quyền địa phương còn tài trợ một phần cho việc cải tạo. Tuy nhiên, một số chủ nhà thậm chí không thể đủ khả năng để phá ngôi nhà đi và để cho nó tự hỏng.

Nghề làm ô truyền thống mai một tại Nhật Bản Nghề làm ô truyền thống mai một tại Nhật Bản Asakusa - Phố mua sắm lâu đời nhất Nhật Bản Asakusa - Phố mua sắm lâu đời nhất Nhật Bản Hệ thống an sinh phục vụ dân số già hóa tại Nhật Bản Hệ thống an sinh phục vụ dân số già hóa tại Nhật Bản

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước