Nghỉ hè, cẩn thận tai nạn xảy ra với trẻ nhỏ

Tuấn Dương-Thứ hai, ngày 09/06/2014 11:40 GMT+7

Ảnh minh họa.

Mùa hè là thời điểm trẻ được nghỉ dài ngày, trong khi đó phụ huynh vẫn phải đi làm nên việc trông coi trẻ có thể bị lơ là.

Trong mấy ngày gần đây đã liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn thương tâm khiến hai em nhỏ tử vong.

Sáng sớm ngày 7/6, tại thị trấn Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra một vụ cháy, lúc này trong nhà chỉ có bé gái 4 tuổi tên là Lương Nghi Anh đang ngủ. Do bố mẹ bé đi làm sớm nên khóa cửa để bé ở nhà một mình, mặc dù rất cố gắng nhưng hàng xóm không thể tiếp cận đám cháy nên bé gái đã tử vong.

Trước đó, ngày 6/6, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiếp nhận bệnh nhi 18 tháng tuổi ở Gò Vấp, TP.HCM trong tình trạng hôn mê sâu, trên tay có một vết bỏng điện. Người nhà cháu bé cho biết, vào buổi trưa mẹ bé vo gạo nấu cơm, khi quay vào bếp, nơi nồi cơm đang cắm điện được đặt trên một kệ sắt thì thấy con đang nằm bất động. Mặc dù các bác sỹ đã rất cố gắng nhưng cháu bé đã tử vong sau đó.

Từ những sự việc đau lòng trên, các bậc phụ huynh cần chú ý quan tâm nhiều hơn đến con em mình, nhất là trong mùa hè này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước