Phụ nữ mang thai có nên cho máu?

N.M (Dịch)-Thứ bảy, ngày 28/09/2013 06:00 GMT+7

 “Mỗi năm, tôi thường hiến máu 1 lần. Tuy nhiên, hiện tại tôi đang có thai. Vậy việc cho máu ấy có nên hay không?”.

Mặc dù hiến máu là việc nên làm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng nhưng theo các chuyên gia sản phụ khoa, bạn nên tạm ngưng hành động có ý nghĩa nhân đạo ấy. Lý do vì bạn cần dành tất cả lượng máu trong cơ thể hiện tại cho bản thân và thai nhi.

‘ Trên thực tế, 50% phụ nữ sẽ trải qua tình trạng thiếu máu khi mang thai - lượng hồng cầu giảm do thiếu sắt. Đây chính là nguyên nhân mà bạn không phải là ứng viên tốt để hiến máu.

Thêm vào đó, có thể bạn sẽ bị từ chối nhận máu nếu vẫn muốn cố cho. Bởi lẽ, chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại và văn minh nên không một ai có thể cho phép một phụ nữ mang thai hiến máu.

Một minh chứng cụ thể là tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu của Mỹ, “mang thai” nằm trong danh sách “những lý do để trì hoãn hiến máu”. Theo các chuyên gia y tế, ít nhất bạn phải chờ khoảng 6 tuần sau khi em bé được sinh ra mới nên hiến máu.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước