Sự sống trên Trái Đất sẽ bị huỷ diệt trong 5 tỷ năm nữa

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 21/12/2016 12:16 GMT+7

VTV.vn - Mặt Trời sẽ hủy diệt toàn bộ sự sống trên Trái Đất sau 5 tỷ năm nữa khi nó trở thành một thiên thể khổng lồ màu đỏ.

Đây là dự đoán của các nhà thiên văn đến từ trường Đại học Leuven của Bỉ và nghiên cứu của họ cũng vừa được đăng trên tạp chí Vật lý học thiên thể.

Bằng cách sử dụng kính thiên văn vô tuyến mạnh nhất thế giới ALMA, các nhà thiên văn Bỉ đã có thể dự báo đuợc tuơng lai của hành tinh xanh.

Theo họ, trong 5 tỷ năm nữa, Mặt Trời sẽ phát triển thành một ngôi sao đỏ khổng lồ, lớn hơn 100 lần so với kích thuớc hiện nay. Khi đó Mặt Trời sẽ phát huỷ và nuốt chửng 2 hành tinh gần nhất của nó là sao Thủy và sao Kim. Còn tất cả sự sống trên Trái Đất gần như bị diệt vong. Tuy nhiên, có khả năng phần lõi của Trái Đất có thể còn tồn tại.

Đến thời kỳ 7 tỷ năm nữa, Mặt Trời sẽ trải qua sự mất mát khối luợng cực lớn duới ảnh huởng của các luồng gió sao. Kết quả cuối cùng của quá trình tiến hoá này là nó biến thành ngôi sao màu trắng có kích thước bằng Trái Đất nhưng nặng hơn rất nhiều. Nếu lõi Trái Đất tiếp tục tồn tại, nó có thể quay quanh ngôi sao màu trắng này.

Hịên các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu để có thể dự đoán chính xác về tuơng lai của Trái Đất.

Trái đất ấm lên, hồ băng trên dãy Himalaya trước nguy cơ tràn nước Trái đất ấm lên, hồ băng trên dãy Himalaya trước nguy cơ tràn nước NASA phát hiện lỗ đen khổng lồ trên bề mặt của Mặt Trời NASA phát hiện lỗ đen khổng lồ trên bề mặt của Mặt Trời Phát hiện hành tinh giống Trái Đất ngoài hệ Mặt Trời Phát hiện hành tinh giống Trái Đất ngoài hệ Mặt Trời

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước