Tác hại của việc ép trẻ ăn

Kỹ năng sống-Thứ tư, ngày 29/06/2016 09:46 GMT+7

VTV.vn - Khi con lười ăn, các bà mẹ có xu hướng ép trẻ ăn bất cứ khi nào có thể. Tuy nhiên, việc làm này không những không hiệu quả mà còn có nhiều phản ứng ngược.

Những tác hại có thể gây ra với trẻ khi bị ép ăn bao gồm:

- Trẻ càng ngày càng lười ăn.

- Ảnh hưởng xấu đến tâm lý.

- Có nguy cơ thừa cân, béo phì.

- Không phân biệt được đói, no.

- Tạo thói quen xấu cho trẻ khi ăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước