Tháp Bà Ponagar - Biểu tượng của du lịch Khánh Hòa

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 19/02/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tháp Bà Ponagar là một ngôi đền của người Chăm, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 2km, được coi là biểu tượng du lịch của tỉnh Khánh Hòa.

Tháp Bà Ponagar là quần thể kiến trúc Chăm lớn nhất còn sót lại. Quần thể này được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 15, thể hiện sự cường thịnh tại vương quốc Chăm cổ. Tháp tọa lạc trên ngọn đồi cao 50m bên cửa sông Cái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tại tháp có tượng Thần Shiva cưỡi Ngưu thần Nandin, các linh vật như: chim thiên nga, dê, voi…

Tháp Ponagar hiện là một di tích lịch sử văn hóa, đồng thời là địa điểm tham quan du lịch rất nổi tiếng tại thành phố Nha Trang được nhiều du khách trong nước và quốc tế biết đến.

Tháp Bà Ponagar - Kiệt tác điêu khắc Chăm Pa trên đất Việt Tháp Bà Ponagar - Kiệt tác điêu khắc Chăm Pa trên đất Việt Tháp Bà Ponagar bị che khuất bởi các công trình Tháp Bà Ponagar bị che khuất bởi các công trình Khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar Khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước