Thế hệ iGen trong kỷ nguyên điện thoại thông minh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/11/2018 11:26 GMT+7

VTV.vn - Những người trẻ mà cuộc sống phụ thuộc vào smartphone đang được định nghĩa là thế hệ i, igeneration (iGen). Cuộc sống của thế hệ iGen có gì khác so với thế hệ trước?

Giáo sư Jean Twenge thuộc Đại học San Diego (Mỹ) vừa giới thiệu thuật ngữ "iGen". iGen ám chỉ thế hệ đầu tiên mà toàn bộ giai đoạn trưởng thành nằm trong kỷ nguyên bùng nổ điện thoại thông minh.

Mọi mặt cuộc sống của thanh thiếu niên iGen phụ thuộc vào điện thoại thông minh: học bài, chơi game, kết bạn, trò chuyện với người thân, thậm chí là đọc sách báo, đọc truyện trên điện thoại. Đồng nghĩa với việc thời gian dành cho những hoạt động không gắn liền với màn hình như đọc sách, ngủ hay giao lưu trực tiếp với bạn bè ngày càng ít đi.

Giáo sư Jean Twengenói: "Tôi nghĩ một trong những ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất của điện thoại thông minh là tới sức khỏe tâm thần. Điện thoại thông minh phổ biến, tình trạng trầm cảm tuổi teen gia tăng. Tình trạng cô đơn gia tăng. Nhiều vấn đề tâm thần xuất hiện như tự làm hại bản thân hay tự tử. Tất cả những ảnh hưởng này tăng lên sau năm 2010 khi smartphone phổ biến".

Điện thoại thông minh trở thành bạn thân, thế hệ iGen bỗng chốc cảm thấy cô đơn. Các triệu chứng trầm cảm ở thế hệ iGen đã tăng 60% chỉ trong 5 năm. Tỷ lệ tự tử tuổi teen cũng tăng gấp đôi trong vòng vài năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước