Tiệm hoa tươi không rác thải nhựa

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/04/2019 09:32 GMT+7

VTV.vn - Nhằm giảm thiểu rác thải nhựa, nhiều người đã đưa ra những sáng kiến thiết thực nhằm hạn chế sử dụng túi nylon, bảo vệ môi trường.

Hơn 20 năm kinh doanh hoa tươi, chị Lương - chủ siêu thị hoa Lyly (Hà Nội) - vẫn trung thành với phong cách cắm hoa đơn giản ngay từ những ngày đầu. Càng ít phụ kiện càng tốt, hoặc nếu có phụ kiện cũng sẽ dùng những loại dễ phân hủy như chính hoa tươi.

Nếu trước đây, các loại phụ kiện bằng nhựa, hoặc giấy nylon thường được dùng để trang trí cho một bóa hoa tươi thì nay các cửa hàng kinh doanh hoa tươi đang chuyển dần sang phong cách tối giản, theo thị hiếu mới của đa số khách hàng. Ngay cả giấy gói, cũng là những vật liệu thô, sắc màu trung tính và thân thiện với môi trường. Đây cũng là cách để các cửa hàng hoa lấy điểm trong mắt khách hàng.

Không chỉ ở các tiệm hoa tươi, mà trong các hoạt động khác hàng ngày, nếu người bán và người mua có ý thức giảm thiểu sử dụng túi nylon sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.

Chung tay giảm thiểu rác thải nhựa Chung tay giảm thiểu rác thải nhựa

VTV.vn - Một sự kiện hưởng ứng Ngày Trái đất 22/4 vừa diễn ra ở Hà Nội, đã góp phần không nhỏ giúp người dân nâng cao nhận thức về mối nguy hại từ rác thải nhựa tới môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước