Ấn tượng hiệu sách cổ và đẹp nhất thế giới

Chiaki (Dịch)-Thứ năm, ngày 21/03/2013 16:42 GMT+7

 Được hình thành từ năm 1919 với một kho kiến thức khổng lồ, Shakespeare and Company là hiệu sách lâu đời nhất ở Paris.

Là một hiệu sách nhỏ nằm bên bờ sông Seine, Shakespeare and Company là điểm dừng chân của rất nhiều nhà văn nổi tiếng như James Joyce, Ezra Pound và Ernest Hemingway. Hiệu sách này được mở cửa lần 2 vào năm 1950 sau khi phải tạm ngưng hoạt động trong Chiến tranh Thế giới thứ II.

Không gian rộng lớn bên trong hiệu sách được thiết kế theo phong cách cổ điển, trang nhã với nhiều loại sách tiếng Anh, các loại sách hiếm và một vài loại sách du lịch Pháp. Đây cũng là nơi được đạo diễn Woody Allen sử dụng làm bối cảnh cho bộ phim Midnight in Paris vào năm 2011.

Có một điều đặc biệt là ở đây, người đọc có thể tìm mượn hoặc mua lại những cuốn sách thậm chí bị cấm lưu hành, xuất bản ở Anh và Mỹ như Lady Chatterley’s Lover, Ulysses...

Với sự độc đáo và kho tàng kiến thức khổng lồ, Shakespeare and Company đã được vinh danh trên hàng loạt tờ báo với những danh hiệu: “Một trong những tiệm sách đẹp nhất thế giới”, “Hiệu sách được chụp ảnh nhiều nhất thế giới”,...

Cùng đến Paris và thăm quan vẻ đẹp của hiệu sách này:

‘ Video giới thiệu "Shakespeare and Company"

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước