Dấu ấn đặc sắc tại Lễ hội đường phố "Sa Pa rực rỡ sắc màu"

Thu Hường (Ảnh: Báo Lào Cai)-Thứ hai, ngày 04/11/2013 14:31 GMT+7

Lễ hội đường phố được tổ chức nhân kỷ niệm 110 năm du lịch Sa Pa với chủ đề Sa Pa rực rỡ sắc màu là sự kiện đã để lại cho người dân địa phương và du khách ấn tượng khó phai.

Sa Pa rực rỡ sắc màu có sự tham gia của 450 nghệ nhân, diễn viên thuộc trường văn hóa nghệ thuật và du lịch Lào Cai. Bên cạnh đó, các diễn viên văn nghệ quần chúng, đông đảo người dân ở các khu phố trên địa bàn huyện Sa Pa cùng du khách trong và ngoài nước cũng đã khiến không khí của lễ hội trở nên hấp dẫn hơn.

Xuất phát từ phố Cầu Mây, đoàn diễu hành đi qua các tuyến phố: Thạch Sơn - trường THCS Kim Đồng - Ngũ Chỉ Sơn. Trên lộ trình, đoàn dừng lại tại một số điểm để biểu diễn phục vụ cho nhân dân và du khách những màn biểu diễn nghệ thuật độc đáo.

‘ Toàn cảnh không khí Lễ hội đường phố 2013.

Không khí nhộn nhịp và hào hứng đã bao trùm sự kiện đặc biệt của Sa Pa. Có được điều này là do Lễ hội đã tái hiện được những nét đặc trưng của Sa Pa, từ nét rực rỡ của những vườn hoa ôn đới, cho đến những phong tục tập quán của những người dân sinh địa phương. Có thể nói, đây là một Lễ hội độc đáo, chưa từng có từ trước tới nay.

Trong tiếng trống hội rộn rã của dân tộc Bố Y, huyện Mường Khương và dân tộc Dao đỏ ở xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, những đoàn xe diễu hành đã tái hiện lại những đặc trưng riêng có của thành phố trong sương theo các chủ đề: Rừng hoa Sa Pa, Sa Pa tiên tửu, Sa Pa – bách khang, Âm vang điệu khèn đón bạn, Vũ hội khèn Mông, văn hóa ruộng bậc thang… Một Sa Pa với tất cả những nét độc đáo của cảnh quan, con người, văn hóa đã được tái hiện một cách sinh động, rực rỡ, đúng như chủ đề của Lễ hội này. Những màn múa hoa, mời rượu, thổi khèn… mang đậm bản sắc Sa Pa đã gây được ấn tượng mạnh mẽ với du khách trong và ngoài nước.

Trong buổi biểu diễn, các nghệ nhân đã trình diễn những nét văn hóa độc đáo của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn như Mông, Dao, Tày, Xa Phó….. Những nét văn hóa độc đáo mà không phải nơi nào cũng có. Những hình tượng nghệ thuật được tái hiện trong buổi biểu diễn đã tạo nên dấu ấn riêng, đặc sắc cho Lễ hội đường phố Sa Pa 2013.

‘ Trang phục độc đáo của các dân tộc trên địa bàn Sa Pa, Lào Cai, tại Lễ hội đường phố.

Lễ hội đường phố Sa Pa 2013 là dịp để giới thiệu những nét đặc sắc của Sa Pa nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung đến với du khách gần xa. Đồng thời, Lễ hội đã mang đến cho du khách những ấn tượng sâu sắc và mới lạ về một Sa Pa giàu bản sắc văn hóa, rực rỡ sắc màu. Sa Pa rực rỡ sắc màu đã tạo ra một bầu không khí sôi động và hào hứng cho du khách đến trong dịp kỷ niệm 110 năm du lịch Sa Pa.

Chương trình Lễ hội đường phố được tổ chức với quy mô lớn và có chiều sâu ý nghĩa đã giúp quảng bá cho du lịch Sa Pa phát triển theo hướng bền vững, khai thác những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước