Đền Sòng Sơn - Một trong 400 điểm thờ Mẫu lớn nhất nước

Việt Cường-Thứ năm, ngày 27/02/2014 10:17 GMT+7

Lễ hội Đền Sòng Sơn.

Trong hệ thống tín ngưỡng thờ Mẫu ở nước ta, đền Sòng Sơn, Thanh Hóa luôn được nhắc tới là một ngôi đền thiêng thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Trong những năm qua, Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia đền Sòng Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa luôn được quan tâm, đầu tư tôn tạo để đón hàng vạn du khách thập phương về chiêm bái.

“Đền Sòng thiêng nhất xứ Thanh”, câu ca dao mà bất cứ người dân Thanh Hóa nào cũng nằm lòng. Được khởi dựng từ thời Cảnh Hưng, triều vua Lê Hiển Tông thế kỷ 18, tương truyền đây là nơi mẫu Liễu Hạnh hiển thánh. Mẫu trong Đạo Mẫu là một hình tượng của người mẹ Việt Nam, hình tượng của một đấng thần linh luôn luôn cứu vớt chúng sinh thoát khỏi những hiểm nguy trong cuộc sống.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Đức Hậu, người đã có nhiều năm nghiên cứu về tục thờ Đạo Mẫu cho rằng, đền Sòng Sơn là một trong những ngôi đền lớn trong hơn 400 điểm thờ Mẫu trên cả nước.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước