Hồ "quái vật" Loch Ness - Điểm hút khách của Scotland

Bình Dương (Dịch) - Ảnh: Flickr-Thứ năm, ngày 07/08/2014 06:52 GMT+7

Bạn đã từng nghe qua câu chuyện về Nessie, quái vật hồ Loch Ness? Cho đến nay, không có bằng chứng nào về sự tồn tại của nó ngoài những bức ảnh của một số nhiếp ảnh gia. Tuy nhiên, đây vẫn là một điểm hút khách ở Scotland.

Câu chuyện về quái vật hồ Loch Ness bắt nguồn từ thế kỷ VII trong cuốn sách của Adomnan với tiêu đề Life of St. Columbia (tạm dịch “Cuộc đời của Thánh Columbia”). Trong đó, tác giả có nói tới một con quái vật trong hồ Loch Ness.

Tuy nhiên, năm 1933, thế giới bỗng trở nên quan tâm đến Nessie. George Spicer và vợ ông khẳng định vào ngày 22/7/1933, họ đã nhìn thấy một sinh vật với hình thù quái dị trong hồ và họ gọi đó là “quái vật”. Sau đó, vào năm 1940, quái vật này được đặt tên là Nessie.

Ngày nay, hồ Loch Ness là một điểm thu hút rất đông khách du lịch và họ luôn có cảm giác nhìn thấy Nessie xuất hiện và thừa nhận sự tồn tại của nó.

Nếu bạn tò mò, hãy thử xem một số hình ảnh khung cảnh hồ Loch Ness sau đây.

‘ Hoàng hôn trên hồ Loch Ness

‘ Sương mù phủ trên Loch Ness


‘ Hồ Loch Ness nhìn từ Pháo đài Augustus


‘ Sông Oich bên Pháo đài Augustus

‘ Lâu đài Urquhart


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước