Khám phá hệ thống cây xanh đô thị tại Singapore

Lê Dũng (Thường trú VTV tại ASEAN)-Thứ hai, ngày 15/06/2015 07:36 GMT+7

VTV.vn - Tại Singapore, người ta vừa có thể khai thác tối đa lợi ích do cây mang lại, đồng thời hạn chế tối đa những tác hại do cây gây ra trong mùa mưa bão.

Nổi tiếng là thành phố trong vườn, đảo quốc Singapore có những kinh nghiệm thành công trong phát triển cây xanh đô thị.

Những con phố rợp bóng cây xanh mát chắc hẳn là một trong những ấn tượng tốt nhất của du khách khi lần đầu đặt chân tới Singapore. Có 10 loại cây xanh phổ biến được trồng trên các tuyến phố của Singapore, đa số là họ nhà Fabaceae, nguồn gốc nhiệt đới Nam Mỹ, với độ cao trung bình khoảng 30m, đường kính 5-7m, có tán rộng để tạo bóng mát nhưng lại có lá nhỏ để không che chắn ánh sáng tự nhiên.

Đáng chú ý, một đặc điểm nổi bật của những loại cây này là nó có khả năng đứng vững, chịu được mưa bão lớn ở một nước nhiệt đới như Singapore. Hiện tại, có khoảng 2 triệu cây xanh được trồng dọc các tuyến đường, trong công viên và các khu dân cư tại Singapore.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước