Ngắm những sắc màu rực rỡ ở lễ hội Holi, Ấn Độ

Chiaki (Theo BBC)-Thứ ba, ngày 18/03/2014 15:32 GMT+7

Holi được xem là một lễ hội sắc màu của những người theo đạo Hindu ở Ấn Độ, đánh dấu sự bắt đầu của mùa xuân. Cùng xem người dân Ấn Độ "nhuộm màu" bản thân thế nào qua chùm ảnh dưới đây!

‘ Năm nay, lễ hội được tổ chức từ ngày 17/3 và là sự kiện được mong chờ nhất trong năm của người Ấn Độ

‘ Lễ hội được xem như biểu tượng của sự chấm dứt xung đột, xóa bỏ những điều không may mắn trong năm cũ

‘ Trong những ngày diễn ra lễ hội, người ta được quyền ném đủ thứ bột đầy màu sắc vào nhau mà không có một lời phàn nàn

‘ Lễ hội Holi được tổ chức như dịp để người dân nhớ về câu chuyện của Prahlada - cậu bé trung thành của một vị thần Hindu giáo - Vishnu

‘ Ngày nay, lễ hội đã trở nên phổ biến ở vùng Nam Á nhưng Ấn Độ vẫn là nơi tưng bừng nhất trong những ngày lễ hội được tổ chức

‘ Trẻ em Ấn Độ cũng hưởng ứng lễ hội Holi rất nhiệt tình nhưng vài năm trước đã có trường hợp bị dị ứng với bột màu

‘ Hóa chất tạo màu cho bột dùng trong lễ hội đã có sự đa dạng hơn, thay vì chỉ dùng nghệ như trước

‘ Lễ hội Holi luôn được xem là một nét văn hóa tâm linh cần ghi nhớ trong năm của những người theo đạo Hindu

‘ Gần 1.000 góa phụ đang sinh sống tại đây cũng không cảm thấy phiền khi bị ném thứ bột đủ màu sắc lên người. Trước đây, họ chỉ tham gia lễ hội bằng cách rắc những cánh hoa lên nhau.

‘ Lễ hội này cũng được tổ chức rộng khắp ở Nepal - nơi có một số lượng lớn những người theo đạo Hindu đang sinh sống

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước