Thành phố cổ Luxor thu hút du khách sau suy thoái

Khánh Linh-Thứ ba, ngày 25/03/2014 10:07 GMT+7

Luxor, thành phố cổ của Ai Cập vốn được biết đến là ngôi nhà lịch sử của các pharaon, đã rơi vào cuộc suy thoái nghiêm trọng đối với ngành du lịch sau những bất ổn chính trị.

Trong ba năm qua, Luxor đã chứng kiến sự suy giảm lớn lượng khách du lịch, đặc biệt là du khách quốc tế. Các di sản lịch sử phong phú của Luxor nói riêng và Ai Cập nói chung có vẻ ít hấp dẫn thế hệ trẻ.

Hiện nay, người ta đang chứng kiến sự trỗi dậy trở lại của thành phố di sản này, đầu tiên là việc giành lấy quyền đăng cai Liên hoan phim châu Phi lần thứ 3.

Liên hoan phim Luxor hàng năm được xác định là một cơ hội cho thành phố thu hút lại lượng khách du lịch vốn có và giới thiệu bản thân một cách tích cực nhất. Sông Nile là trái tim của Luxor, chính vì vậy liên hoan được bắt đầu bằng chính những lễ hội nổi tiếng trên sông.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi Video sau đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước