Virungas - Vùng đất của lửa và băng

Bình Dương (Dịch)-Thứ hai, ngày 11/11/2013 07:00 GMT+7

Dãy núi Virunga là một chuỗi các núi lửa ở Đông Phi , dọc theo biên giới phía bắc của Rwanda, Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Uganda.

Dãy núi này là một nhánh của Đới tách giãn Albertine, tiếp giáp nhánh Đới tách giãn phía tây của Đông Phi. Chúng nằm giữa Hồ Edward và hồ Kivu. Tên gọi “Virunga” là một phiên bản tiếng Anh của từ “ibirunga” của Kinyarwanda, có nghĩa là “núi lửa”.

‘ Ảnh: Black Tomato

Dãy núi bao gồm 8 núi lửa lớn. Hầu hết trong số đó không hoạt động, ngoại trừ núi Nyiragongo (cao 3.462m) và Nyamuragira (cao 3.063m) ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Đợt phun trào gần đây xảy ra vào năm 2006 và tháng 1 năm 2010.

Núi Karisimbi với độ cao 4.507m trên mực nước biển là ngọn núi lửa cao nhất. Còn núi lâu đời nhất là Sabyinyo cao tới 3.634m.

Khí hậu ở vùng núi Virunga rất dễ ​​chịu với nhiệt độ trung bình ban ngày khoảng 10°C và lượng mưa trung bình hàng năm là 1.000 mm. Tuy nhiên, gió thổi vào các sườn núi cao bị buộc chuyển hướng lên cùng không khí lạnh hơn, tạo ra một màn sương mù gần như cố định.

Các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về vùng núi Virunga qua clip sau đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước