Toto Wolff mua cổ phần đội đua Aston Martin

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:46 ngày 19/04/2020

VTV.vn - Phải chờ đến năm 2021, Aston Martin mới chính thức có đội đua riêng, nhưng giờ họ đã có được 1 cổ đông chiến lược là Toto Wolff.

Theo BBC, trưởng đội đua Mercedes - Toto Wolff đã  mua 1 phần cổ phiếu từ tỉ phú người Canada - Lawrence Stroll - người đang là chủ sở hữu của đội Racing Point, và sẽ đổi tên thành Aston Martin từ năm 2021. Số cổ phần mua được từ Stroll được dự đoán vào khoảng dưới 5%, và sẽ chỉ đóng góp chưa tới 1% tổng số cổ phần của Aston Martin sau này.

Đội Mercedes tuyên bố việc mua cổ phần của Toto Wolff vẫn sẽ không ảnh hưởng tới việc nhà chiến lược này vẫn đảm nhận vị trí trưởng đội đua, và đó chỉ đơn giản là 1 khoản đầu tư cá nhân. Trong những năm  gần đây, mối quan hệ khá thân thiết giữa Lawrence Stroll và Toto Wolff đã khiến cổ động viên và lãnh đạo đội Mercedes lo ngại.

Hiện tại, công ty mẹ của Mercedes - Daimler, đang nắm 5% cổ phần của Aston Martin. Trước khi gia nhập Mercedes vào năm 2013, Wolff đã từng là cổ đông của Williams. Đội Racing Point hiện tại có thể được coi là "sân sau" của Mercedes - khi thừa hưởng rất nhiều công nghệ từ nhà cung cấp động cơ tới từ Đức.